
>> Office XP và Vista SP1 sẽ “nghỉ hưu” vào 12/7
>> Windows XP bị “khai tử vĩnh viễn” từ năm 2014
Kể từ khi Net Applications bắt đầu theo dõi tình hình sử dụng hệ điều hành, đây là lần đầu tiên thị phần của Windows XP tụt xuống dưới 50%. Mặc dù phiên bản Windows XP vẫn được dùng nhiều trong các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows, sự sụt giảm gần đây nhất cho thấy hệ điều hành này đã mất ngôi vị dẫn đầu.
Các hãng thống kê khác đánh dấu sự sụt giảm của XP sớm hơn. Ví dụ như công ty Ailen StatCounter nói rằng thị phần của hệ điều hành này đã ở dưới 50% từ tháng 01/2011. StatCounter xác định tỷ lệ sử dụng của Windows XP là 43,9% vào tháng 7. Không giống như các hãng thống kê khác, phương pháp của Net Applications coi dữ liệu theo từng quốc gia phản ánh chính xác hơn hết tình trạng sử dụng tại các nước như Trung Quốc vốn cung cấp khá ít thông tin cho các hãng phân tích phương Tây, nhưng lại là nước có tỷ lệ người dùng máy tính cá nhân cao nhất.
Sự suy giảm của XP tuy diễn ra từ từ nhưng lại khá rõ rệt. Trong năm ngoái, theo thống kê của Net Applications, tỷ lệ sử dụng Windows XP đã giảm hơn 12%. Microsoft đang tìm cách thuyết phục người dùng Windows XP từ bỏ hệ điều hành này, nhắc nhở họ rằng Windows XP sẽ được “nghỉ hưu” trong chưa đầy 3 năm nữa, và “đã tới lúc để tiến lên”. Ngụ ý của Microsoft là: Hãy nâng cấp lên Windows 7 càng sớm càng tốt.
Việc Microsoft tích cực quảng bá Windows 7, kết hợp với thông tin XP sắp không được Microsoft hỗ trợ dường như đã có sức tác động tới người dùng. Trong hai tháng vừa qua, thị phần của XP đã giảm 2,6%, mức giảm lớn nhất trong vòng 2 tháng kể từ sau mùa mua sắm cho kì nghỉ 12/2010 – 01/2011 vốn rất sôi động mà trong đó máy tính chạy Windows 7 rất đắt hàng.
Có một điều rõ ràng là sự sụt giảm của XP đi liền với sự gia tăng của Windows 7. Theo Net Applications, kết thúc tháng 7, tỷ lệ sử dụng toàn cầu của Windows 7 là 27,9%, tăng 0,7% so với tháng 6. Năm ngoái, thị phần của Windows 7 tăng 13,4%, vượt cả mức giảm 12% của Windows XP. Nếu Windows XP tiếp tục đà giảm của 3 tháng vừa qua, tính tới cuối quý I/2012, hệ điều hành sẽ chỉ còn chiếm 40%, cùng lúc đó Windows 7 được dự đoán sẽ đạt 35%.
Net Applications tính toán thị phần của mỗi hệ điều hành dựa vào dữ liệu thu thập từ hơn 160 triệu người dùng duyệt 40.000 website mà công ty này giám sát.
Theo ComputerWorld