Nạn nhân được xác định là cô giáo Phạm Thị Kim H. (SN 1976, trú xóm Hồ Sen, Sơn Tây, Hương Sơn). Chị H. là giáo viên Trường tiểu học Sơn Tây.

{keywords}
Thi thể cô H. nổi trên sông

"Công an đã khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho người nhà an táng. Nguyên nhân cụ thể chưa rõ, nhưng chồng của nạn nhân cho biết giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn", Trưởng công an thị trấn Xuân An nói.

Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn xác nhận nạn nhân H. là giáo viên tiểu học ở địa bàn.

Theo ông Giang, cô giáo H. làm giáo viên tiểu học 20 năm nay và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Gia đình báo lại là cô H. đau ốm, mới đi khám về nên chán nản, trầm cảm. Trước khi mất, cô H. đã gọi cho cô phó hiệu trưởng thông báo mới đi khám về, bị bệnh não. Khi gọi điện xong, rồi chán nản, bi quan nên nghĩ quẩn", ông Giang cho biết.

Được biết, chồng cô H. hiện đang là phó hiệu trưởng 1 trường học ở huyện Hương Sơn.

Thi thể cô H. được một số ngư dân đánh cá trên sông Lam tìm thấy sáng hôm qua, ở khúc sông chảy qua tổ dân phố 12, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Thiện Lương

Phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên sông Lam

Phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên sông Lam

Ông Đồng Hải An, Phó trưởng công an thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, ngư dân vừa phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên sông.