![]() |
Người dùng Mỹ sẽ được chứng kiến một cuộc đổi thay trên thị trường di động. |
ICTnews - Sân chơi di động sẽ không còn của riêng các nhà cung cấp dịch vụ. Những Apple đến Nokia và Google, tất cả đều tỏ rõ tham vọng với "miếng bánh" này.
Trở lại những năm 1980, khi người Mỹ mua về những chiếc ĐTDĐ đầu tiên to bằng “cục gạch”, các nhà cung cấp dịch vụ nhanh chóng trở thành người thống lĩnh sân chơi. Ngày ấy, Motorola, hãng sáng tạo ra những công nghệ di động đầu tiên, khá hài lòng với mảng thị trường thiết bị không dây mới của hãng. Và tại Phần Lan, một nhà sản xuất nhỏ bé có tên Nokia nổi tiếng vì đã sản xuất mọi thứ - từ giấy đến lốp xe đạp – nhưng lại không có điện thoại. Không ai nghĩ về thiết kế ĐTDĐ, hay ứng dụng website và xem video trên chiếc máy cầm tay này.
Nhưng 2 thập kỷ sau, một đội quân rầm rộ tấn công vào lĩnh vực này - từ Apple và Nokia đến những người mới đến như Google - tất cả đều tỏ rõ tham vọng giành giật người dùng và phần doanh thu lớn hơn.
Những nhà cung cấp dịch vụ chính như AT&T và Verizon Wireless vẫn chiếm lĩnh phần lớn thị trường di động Mỹ. Nhưng với cuộc đấu giá tần số sắp tới của chính phủ Mỹ, không những cánh cửa với những người mới đến đã rộng mở mà những người thắng thầu còn phải mở rộng mạng lưới của họ cho bất kỳ thiết bị, bất kỳ dịch vụ hay bất kỳ công nghệ nào cho các nhà cung cấp đối thủ.
Mô hình của Apple
Một trong những mô hình có thể mang lại sự thay đổi lớn lao cho ngành công nghiệp không dây là iPhone của Apple. Dù khen hay chê iPhone, thì vẫn phải công nhận Apple đã thành công trong việc thương lượng với đối tác hùng mạnh AT&T, từ việc thiết kế sản phẩm, chọn ứng dụng đến việc quyết định giá sản phẩm và dịch vụ. Trong thực tế, nhờ những người tiêu dùng đam mê iPhone, Apple cũng đã đàm phán với AT&T để có được chút thị phần hiếm hoi trong số tiền phí thuê bao hàng tháng của khách hàng iPhone đối với AT&T. Thậm chí có nhà phân tích còn dự đoán AT&T sẽ trả cho Apple 3 USD/tháng/khách hàng iPhone hiện tại và sẽ trả 11 USD/tháng/1 khách hàng iPhone mới. Và tất nhiên, với số máy iPhone đã bán ra hiện nay và số máy bán ra trong tương lai, con số trên sẽ mang về cho Apple số tiền không nhỏ chút nào.
Theo hãng nghiên cứu thị trường RBC Capital Markets, đến ngày 25/7 – khi Apple báo cáo lợi nhuận hàng quý của hãng – đã có 1,5 triệu chiếc iPhone được bán với giá 499 USD và 599 USD/chiếc. Và có đến một nửa số khách hàng trên sẵn sàng chuyển sang dùng dịch vụ của AT&T chỉ vì iPhone.
Ngoài ra, iPhone cũng cho thấy bằng chứng về nhu cầu muốn được tự do trong dịch vụ di động, mà cụ thể là trào lưu bẻ khoá iPhone. Hiện tại, trang web đấu giá eBay có bán một số chiếc iPhone đã được bẻ khoá, nghĩa là nó có thể dùng với các mạng khác ngoài AT&T. Giá của những chiếc iPhone này là 800 USD.
Nhu cầu “bẻ khoá”
Nokia là hãng di động nổi tiếng đang theo đuổi thị trường thiết bị bẻ khoá, cùng những ý tưởng có thể sẽ đối kháng với các nhà cung cấp dịch vụ di động Mỹ trong những năm tới. Gần đây công ty bắt đầu bán một số máy ĐTDĐ cao cấp qua website của nhà sản xuất máy tính Dell và Gateway, cũng như qua các nhà bán lẻ trực tuyến khác. Ngay tại các cửa hàng của Nokia mà hãng mở ra tại Mỹ trong năm qua, số lượng máy bẻ khoá đã tăng lên đáng kể, phó giám đốc Bill Plummer của Nokia cho biết.
Tương tự, nhà bán lẻ trực tuyến PureMobile cũng nói họ bán ra hàng ngàn chiếc điện thoại bẻ khoá cho khách hàng Bắc Mỹ mỗi tháng. Chính số điện thoại bẻ khoá này đã giúp doanh thu PureMobile tăng gấp 3 trong năm qua. Nhu cầu “bẻ khoá” cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ có thể phải “chia tiền” cho các nhà sản xuất ĐTDĐ để họ “khoá” mã nếu muốn giữ nguyên mô hình kinh doanh hiện tại.
Và những căn cứ khác
Tiếp đến là Google, hãng không hề giấu diếm tham vọng di động của mình. Hôm 20/7, đại gia Internet tuyên bố sẽ đặt 4,6 tỷ USD cho băng tần không dây được đấu giá vào đầu năm 2008. Ngoài ra, giới di động toàn cầu lâu nay vẫn đồn đại về chiếc điện thoại Gphone.
Một con bài khác có thể đe dọa đến vị trí thống lĩnh của các hãng di động hiện tại là những mạng lưới không dây mới dựa trên Wi-Fi và một công nghệ gọi là WiMAX. Ngày 19/7, Microsoft tuyên bố sẽ cung cấp nội dung và quảng cáo qua mạng lưới Wi-Fi. Nếu thành công, các nhà kinh doanh di động có thể phải chứng kiến số tiền phí thuê bao giảm sụt do hàng loạt điểm truy cập Wi-Fi miễn phí được các hãng bán lẻ tung ra trên nhiều thành phố.
Doanh thu của nhà cung cấp dịch vụ đến từ các mạng lưới dữ liệu di động cũng bị đe doạ. Chẳng hạn, iPhone gắn bó chặt chẽ với dịch vụ iTunes, Apple đã nổi lên là một lực lượng hùng mạnh trong lĩnh vực nội dung di động. Do iPhone có thể kết nối đến mạng Wi-Fi của bất cứ nhà cung cấp nào, nên Apple có thể cung cấp ứng dụng và dịch vụ đến máy của khách thuê bao mà không cần hỏi ý kiến AT&T. “Sân chơi đã thay đổi”, Richard Doherty, Giám đốc hãng tư vấn Envisioneering Group, nói.
Huyền Thương
Theo Business Week
- Đọc toàn bộ bài viết đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 66
