amd-logo.jpg

Theo khảo sát mới nhất từ hãng nghiên cứu thị trường Jon Peddie (JPR), thị trường vi xử lý đồ hoạ (GPU) tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong 6 năm trở lại đây, trong đó AMD vươn lên trong cả "địa bàn" máy tính để bàn lẫn xách tay.

Cụ thể hơn, trong quí 3/2008, 111 triệu GPU được xuất xưởng, so với 91 triệu cùng kì năm ngoái và 94 triệu của quí 2/2008, tương đương 22,5% tăng trưởng hàng năm. Intel nhảy vọt từ 33,4% của năm ngoái lên 49,4% năm nay. Tính theo tăng trưởng năm, AMD tăng tới 22,8% trong khi Nvidia giảm 6,4%.

Về máy tính để bàn, Intel lấn thêm một bước lên 43,9% thị phần, trong khi Nvidia trượt xuống còn 32,6%, và AMD leo khá nhanh lên 20,9%. Mặt trận máy tính xách tay còn "nóng" hơn nữa, khi cả GPU của Intel và Nvidia đều tụt hạng còn lần lượt 56,2% và 21,8%, trong khi AMD nhảy lên 20.9%. Sản lượng sản phẩm dành cho máy tính để bàn đạt 61,9 triệu đơn vị, máy tính xách tay đạt 49,4 triệu. AMD chứng tỏ sức bật mạnh mẽ tại mảng đồ hoạ, bất chấp kinh doanh thất bát trên thị trường vi xử lý truyền thống (CPU).

Có nhiều nguyên nhân giải thích hiện tượng "bùng nổ" này, ví dụ như các hãng sản xuất máy tính đặt hàng với số lượng lớn chuẩn bị cho mùa nghỉ lễ mua sắm cuối năm. Nhưng như bình luận của hãng JPR, doanh số ấn tượng cho thấy thị trường đồ hoạ máy tính vẫn phát triển mạnh bất chấp nguy cơ suy thoái kinh tế.

Theo Cnet/Dân Trí