Thị trường máy chơi game 2008: Cuộc đua tam mã
Sau những ngày “nghỉ Tết”, thị trường game nước ta đã bắt đầu “nóng” trở lại. Năm nay, được đánh giá là năm của các máy chơi game với cuộc đua tam mã PS3, Xbox 360 và Wii.
Thiết kế và tính năng
Nếu so sánh về vẻ bên ngoài thì rất khó để chọn ra ai hơn ai. Trong khi PS3 mang một phong cách sang trọng và quí phái với bộ cánh đen bóng và được tô điểm thêm lớp bạc ở khe đọc đĩa để tạo thêm vẻ hấp dẫn thì Xbox 360 lại có bộ vỏ màu trắng cùng với điểm nhấn là ổ đĩa quang dùng khay đỡ cổ điển và nút power với 4 đèn led xung quanh vô cùng “khiêu khích”. Mảnh mai và nhỏ nhắn hơn so với hai đối thủ, Wii khoác lên mình bộ trang phục màu trắng sữa vô cùng bắt mắt.
Về vẻ ngoài là vậy nhưng khi đem so sánh tính năng và cấu tạo bên trong máy, PS3 đã chứng tỏ được vị thế của mình. Trong khi Xbox 360 sử dụng bộ vi xử lý có chip Xenon và Wii dùng sức mạnh của lõi nhân Broadway xây dựng trên công nghệ 90nm, xung thật 729 MHz thì Sony lại trang bị cho đứa con cưng của mình một bộ xử lý cực mạnh ở bên trong với vi xử lý trung tâm Cell, bộ xử lý đồ hoạ RSX được xây dựng dựa trên chip đồ hoạ G70 của nVIDIA. Chính điều này đã đem lại cho PS3 chất lượng hình ảnh, âm thanh rất thật khi chơi. Ngoài ra, sản phẩm của Sony không sử dụng khay đĩa kéo ra đẩy vào như hầu hết các thiết bị truyền thông khác mà thay vào đó, máy này sử dụng cơ cấu đặc biệt khác. Chỉ cần người chơi đẩy nhẹ đĩa qua khe cắm, lập tức hệ thống sẽ "nuốt" đĩa vào bên trong qua một lớp cửa mềm chống xước. Đây chính là điểm hấp dẫn rất nhiều game thủ. Bên cạnh đó, trên thân máy chỉ tích hợp 4 cổng USB cho 4 tay cầm khác nhau, không có khe nhét thẻ nhớ như ở PSOne và PS2.
Ý kiến của game thủ
Tuy có được lợi thế hơn hai đối thủ nhưng PS3 vẫn có một số người chơi không mấy ‘mặn mà” với máy chơi game này. Vậy lý do từ đâu? Chúng tôi đã đi tham khảo các ý kiến của nhiều game thủ và hầu hết trong số họ đều có một kết luận chung rằng PS3 cho chát lượng hình ảnh cũng như âm thanh rất tuyệt vời nhưng đĩa game của PS3 rất đắt và chưa có đĩa lậu. Trung bình một đĩa trò chơi dạng này tầm 900 – 1 triệu đồng/đĩa.
Còn với Xbox 360, do được ra đời trước PS3 và Wii nên sản phẩm của Microsoft có nhiều lợi thế hơn hai đối thủ trên mặt trận game. Khi những game của PS3 có giá thành cao “ngất trời” thì Xbox 360 gần như được nhiều game thủ lựa chọn bởi đối thủ còn lại là Wii cho chất lượng đồ hoạ không cao và gần như không có trò chơi mang tính chiến đấu. “Ưu điểm của Xbox 360 là máy khoẻ, đồ hoạ đẹp và đã có đĩa lậu. Vì vậy, người chơi không phải suy nghĩ về chi phí của game. Nhưng máy chơi game này có một nhược điểm là có Bug lớn , máy nóng và ồn mỗi khi hoạt động”, game thủ Mankichi cho biết.
Trong khi cả Sony và Microsoft đầu tư khá kỹ lưỡng về cong nghệ thì Nintendo chỉ chú trọng vào việc đem lại cách chơi mới cho game thủ. Với công nghệ cảm ứng chuyển động, Wii đã tạo ra một phong cách chơi game hoàn toàn mới cho các game thủ. Với một chiếc remote, một công cụ có tên NunChuk và một thanh cảm biến được đặt ở trước màn hình, bạn sẽ được đắm mình trong những trận tennis, bóng chày vô cùng quyết liệt và hấp dẫn.
Cuộc đua “tam mã” giữa Sony, Microsoft và Nintendo chắc chắn sẽ đem lại cho game thủ và người tiêu dùng nhiều lợi ích.
Theo VTV