Thị trường máy tính để bàn: Dông gió sẽ bùng lên...

Sau NEC, đến lượt HP cũng đã ký với FPT Elead bản ghi nhớ về việc lắp ráp máy tính để bàn (MTĐB) HP tại nhà máy của FPT Elead.

Hai sự kiện cùng một loại vấn đề đã được giới lắp ráp máy tính thương hiệu Việt nhìn nhận là điểm mốc của một thời kỳ cạnh tranh mới đầy dông gió.

Nỗ lực để được... làm thuê

Theo ông Trần Hải Nam - Giám đốc FPT Elead, với các bản trên thùng đựng máy sẽ có dòng chữ "lắp ráp tại nhà máy FPT Elead" tại VN hay TPHCM. Ông Hoàng Nam Tiến - Tổng Giám đốc Cty phân phối FPT-thừa nhận: "Chúng tôi đã nỗ lực để được làm thuê cho NEC".

Thực ra, đại gia nước ngoài đầu tiên lắp ráp MTĐB tại VN là Acer. Bà Mai Thị Quỳnh Trang - Giám đốc sản phẩm MTĐB của Acer VN - cho biết, thời gian qua Acer đã lắp ráp MTĐB tại TPHCM để chuyên cung cấp cho các dự án. Còn MTĐB Acer nhập khẩu, chỉ chuyên để bán cho những người dùng đầu cuối.

Suốt 9 tháng qua, nhà máy FPT Elead đã phải vượt qua các trắc nghiệm, nâng cấp, điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu khắt khe của NEC. Với hai bản ký kết vừa qua, FPT Elead sẽ có thêm đơn hàng để giải thoát nhà máy của mình khỏi tình trạng hoạt động thất thường, thậm chí có thời gian phải "trùm mền". Đồng thời từ đây, đơn vị này cũng có sự kiện mới để làm PR cho thương hiệu Elead.

Lắp ráp tại nhà máy FPT Elead là bước chuẩn bị để NEC lấn mạnh hơn vào thị trường VN từ con số 0. Đối tượng khách hàng NEC nhắm tới là các nhà đầu tư Nhật Bản tại VN, và có thể xuất khẩu sang một số nước trong khu vực. Lắp ráp tại VN cũng sẽ giúp NEC tiết giảm chi phí, và việc tung hàng ra thị trường kịp thời hơn.

Quan trọng hơn, theo thông tin từ giới lắp ráp máy tính Việt, NEC và HP lắp ráp tại nhà máy Elead nhằm đón đầu một quy định mới là sẽ cho phép các dự án sử dụng từ ngân sách nhà nước được mua máy tính lắp ráp tại VN mà không phân biệt thương hiệu ngoại hay nội. Cho dù NEC và HP toan tính như thế đi nữa thì  ngành máy tính VN cũng đã có một dấu ấn: Lần đầu tiên các "đại gia" chọn VN để lắp ráp máy tính, mở ra khả năng VN trở thành công xưởng lắp ráp máy tính của khu vực.

MTĐB thương hiệu Việt sẽ phản công?

Thế tương quan trên thị trường MTĐB gần đây đã chuyển dần từ tỉ lệ nội-ngoại là 8-2 sang hướng dần có lợi cho các thương hiệu nước ngoài. Hiện các thương hiệu MTĐB nước ngoài đang chiếm gần 30% thị phần theo thứ bậc HP, Acer, Dell... Trong xu hướng này, Acer cũng vừa giới thiệu tại TPHCM các dòng MTĐB mới dành cho DN (Veriton M661, M261, T661, S661) và nhu cầu học tập giải trí (Aspire Idea 510, M1610, M3630, M5630...) với cấu hình có bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo và Intel Core 2 Quad Q6600 mới nhất nhằm đẩy mạnh tranh giành thị phần.

Theo IDC, năm 2007 thị trường VN sẽ tiêu thụ khoảng 1,2 triệu chiếc MTĐB. Hãng AMI-Partners (Mỹ) cũng đã khảo sát và cho biết các DN vừa và nhỏ VN sẽ dẫn đầu khu vực Asean về tốc độ chi tiêu cho hạ tầng CNTT với mức tăng 24% trong năm nay. Như vậy, nhu cầu MTĐB trong những năm tới sẽ còn gia tăng mạnh.

Tuy nhiên, một khi MTĐB ngoại trỗi dậy thì chả vui gì cho các nhà lắp ráp máy tính thương hiệu Việt như CMS, FPT Elead, Robo, Khai Trí, T&H, Mekong Green... Giám đốc một công ty máy tính tại TPHCM phân tích: Các thương hiệu ngoại thường mua chip của Intel với số lượng từ hàng trăm ngàn đến hàng triệu bộ, giá rất ưu đãi. Nếu MTĐB ngoại lấn sân, thì mức lời/bộ chip sẽ ít hơn so với bán cho các Cty VN-thường mỗi Cty mua nhiều nhất cũng chỉ vài chục ngàn bộ với giá cao hơn vài chục phần trăm.

Chính vì thế, đang có thông tin cho rằng Intel đang củng cố lại kênh bán hàng cho các Cty VN thời gian qua ít nhiều có "mất sức chiến đấu", cùng với các chính sách hỗ trợ mạnh hơn nhằm tăng thị phần của các Cty này. Khi đó, đại gia này sẽ có mức lời nhiều hơn/mỗi bộ chip bán cho các Cty VN. Vị giám đốc này dự đoán, nếu có sự hỗ trợ mạnh hơn của Intel theo hướng đã nói ở trên, thì dông gió sẽ bùng lên trên thị tường khi các thương hiệu Việt phản công.

Theo Lao Động