
Theo hãng nghiên cứu IDC, thị trường toàn cầu năm nay sẽ tiêu thụ được 427 triệu smartphone, tăng so với mức 305 triệu chiếc trong năm 2010. Con số này sẽ tăng gần gấp đôi lên 982 triệu vào cuối năm 2015.
Thị trường smartphone đã tăng trưởng ở tốc độ nhanh gấp 4 lần so với toàn bộ thị trường điện thoại di động nói chung. Chính giá bán trung bình của các thiết bị ngày càng giảm, chức năng ngày càng tinh vi, gia tăng và các gói cước dữ liệu phí thấp là những yếu tố thúc đẩy thị trường này phát triển, giúp thiết bị đến tay hầu hết người dùng.
“Đầu ra của smartphone đang rộng mở”, Kevin Restivo, chuyên gia phân tích cấp cao bộ phận ĐTDĐ của IDC nói. “Người dùng ĐTDĐ toàn cầu đang “lên đời” cho những thiết bị chỉ “nói và nhắn tin” là chính, sang những chiếc điện thoại thông minh cho phép họ thực hiện những công việc hàng ngày như mua sắm và thanh toán từ mọi nơi. Xu hướng này đặc biệt mạnh ở các thị trường mới nổi. Vì thế, tăng trưởng ở những khu vực như châu Á - Thái Bình Dương và Mỹ Latin, sẽ lên mạnh trong những năm tới”.
“Smartphone tăng trưởng mạnh cũng đang mang lại nhiều thay đổi cho các hệ điều hành di động”, Ramon Llamas, một nhà phân tích khác của IDC nói. “Người dùng cuối đang ngày càng trở nên tinh tế hơn về những trải nghiệm từ những hệ điều hành khác nhau. Chính vì thế, các nhà phát triển hệ điều hành cũng sẽ chạy đua để mang lại những trải nghiệm hấp dẫn và liền mạch, đồng thời tìm kiếm những tính năng và đặc điểm khác biệt”.
IDC dự đoán Android, hệ điều hành đã chính thức vượt qua Symbian trong quý IV/2010, sẽ tăng trưởng hơn 40% thị trường trong nửa sau năm 2011. Danh sách các nhà sản xuất phần cứng nổi tiếng và ngày càng nhiều cũng giúp Android bứt phá mạnh mẽ.
Symbian sẽ tiếp tục giảm thị phần khi Nokia chuyển hướng chiến lược smartphone sang Windows Phone, mặc dù hiện nay Symbian vẫn đang là hệ điều hành số 2. Nokia cam kết vẫn hỗ trợ các thiết bị Symbian đến năm 2016.
Windows Phone 7 và Windows Mobile sẽ hưởng lợi từ chiến lược mới của Nokia, thừa hưởng thế mạnh và thị trường mà Nokia vốn rất mạnh mẽ. Tuy vậy, đến năm 2012 Nokia mới bắt đầu tung ra smartphone dùng Windows Phone với số lượng lớn. Nên Windows Phone 7/Windows Mobile sẽ vẫn chỉ năm một thị phần nhỏ, hơn nữa những smartphone chạy Mango của Microsoft lại chưa ra mắt thị trường cho đến tận cuối năm 2011.
iOS là hệ điều hành xếp thứ 3 trong năm 2011 và vẫn giữ vị trí mạnh trên chiến trường này. Sau giai đoạn tăng trưởng đột phá, iOS dự đoán sẽ tăng ở tốc độ khiêm tốn trong nửa sau của năm 2011, do thị trường này sẽ tiếp tục gia tăng và đa dạng hơn.
BlackBerry OS vẫn giữ vị trí số 4. Cũng như iOS, BlackBerry OS sẽ trải qua giai đoạn thị phần sụt giảm ngay cả khi số lượng thiết bị đầu cuối ra đời nhiều.
Sau đây là bảng xếp hạng các hệ điều hành di động:
| Hệ điều hành | Thị phần 2011 | Thị phần 2015 |
| Android | 38,9% | 43,8% |
| Symbian | 20,6% | 0,1% |
| iOS | 18,2% | 16,9% |
| BlackBerry OS | 14,2% | 13,4% |
| Windows Phone 7/Window Mobile | 3,8% | 20,3% |
| Khác | 4,3% | 5,5% |
| Tổng | 100% | 100% |
Theo IDC