![]() |
Theo số liệu vừa được Công ty nghiên cứu thị trường IHS công bố cuối tháng 5 vừa qua, thị trường TV toàn cầu đang “nóng” dần lên và dự kiến đạt mức tiêu thụ lên tới 265 triệu chiếc trong năm nay, bất chấp tình hình đồng USD đang mạnh lên. Như vậy, 2015 sẽ là năm thị trường TV đạt mức tăng trưởng cao nhất trong lịch sử sau vài năm chạm đáy.
Cũng theo bản báo cáo này của IHS, với lượng tiêu thụ 265 triệu chiếc, thị trường TV sẽ tăng trưởng khoảng 9%. Trong đó, TV màn hình phẳng tăng trưởng 5% so với năm trước. Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và quốc gia mới nổi (trong đó có Việt Nam) là những khu vực có sức tăng mạnh nhất.
Theo một báo cáo phân tích thị trường cúa IHS mà ICTnews đã đưa thông tin từ trước đó, năm 2015 cũng sẽ là năm đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của các TV4K. Doanh thu của TV4K có thể tăng trưởng tới 94% (so với con số 9,2 tỷ doanh thu năm trước) và đạt đến con số 18 tỷ USD trong năm tài chính này.
Dự kiến, trong 265 triệu chiếc TV màn hình phẳng được tiêu thụ, thị trường sẽ tiêu thụ khoảng 40 triệu chiếc TV4K trong năm nay, tăng 108%. Đây cũng sẽ là con số tiêu thụ kỷ lục kể từ khi TV4K ra đời. Các nhà sản xuất tấm nền hình Hàn Quốc (Samsung, LG) hy vọng dẫn đầu thị trường màn hình TV4K và các nhà sản xuất Trung Quốc tạm thời theo sau với 12% thị phần.
Ngoài ra, một xu hướng mới của thị trường tiêu dùng hiện nay là việc chọn lựa các TV màn hình cỡ lớn cũng diễn ra nhanh chóng. Theo nghiên cứu, các TV màn hình cỡ lớn đang tăng trưởng mạnh mẽ. Màn hình kích cỡ 49 - 55 inch tăng 27%; màn hình 58 - 65 inch tăng 26%. Trong khi đó, các TV màn hình kích cỡ nhỏ hơn 40 inch vốn rất được ưa chuộng trước đó được dự đoán chỉ đạt mức tăng trưởng nhỏ hơn 2%.
![]() |
Như vậy, xu hướng lựa chọn của người dùng trên toàn thế giới cũng khiến các nhà sản xuất TV phải thay đổi cơ cấu sản xuất của mình. Và tuy đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, nhưng các nhà sản xuất TV vẫn phải đứng trước nhiều khó khăn.
Do nhu cầu tiêu thụ TV màn hình cỡ lớn và các TV4K tăng trưởng mạnh, các nhà sản xuất TV trên toàn cầu đang lo ngại về nguồn cung cấp các tấm nền hình (panel) sẽ trở nên thiếu hụt. Và nhất là việc đồng USD lên giá gây ảnh hưởng và áp lực lớn lên việc sản xuất kinh doanh của hầu hết các hãng sản xuất TV trên thế giới.
Yoonsung Chung, Giám đốc phụ trách mảng nghiên cứu màn hình cỡ lớn của IHS cho biết, hầu hết các nhà máy sản xuất tấm nền hình của các thương hiệu lớn trên thế giới hiện nay đều đặt ở Đông Nam Á hoặc Trung Quốc và giao dịch bằng đồng USD. Vì thế, khi đồng USD mạnh lên, các thương hiệu TV trên toàn cầu có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ.
Theo một số nguồn tin, thị trường Việt Nam cũng đạt sức tăng trưởng mạnh mẽ so với các nước trong khu vực. Trong đó, các TV màn hình cỡ lớn đang tăng trưởng hơn 30% trong quý I năm nay.
Ngoài sự xuất hiện của hàng loạt mẫu TV mới như: Samsung, LG, Sony, TCL, thị trường Việt cũng đánh dấu sự quay trở lại của thương hiệu TV Phillips hồi tháng 5 vừa qua. Thêm đó, các TV4K bắt đầu thu hút nhiều người dùng với hàng loạt model TV4K nhanh chóng được đưa vào thị trường trong nước với mức giá “dễ chịu” hơn hẳn so với khi mới ra mắt.

