Bão giá dịp áp Tết mạnh mẽ tràn qua hầu hết các ngành hàng. Trong cơn cuồng phong ấy, thị trường di động là một trong số ít ỏi ngành hàng đã lội ngược dòng lạm phát.

Lội ngược dòng “bão” giá

Nhiều chỉ số kinh tế kết thúc năm 2010 đã trở thành gánh nặng đối với đời sống dân sinh, như chỉ số CPI (đồng nghĩa với lạm phát) tăng 11,75% đã lấy đi một phần quan trọng thu nhập của người dân nói chung.

Ngành thông tin di động đã trở thành một trong số ít ỏi ngành đã lội ngược dòng lạm phát năm 2010. Lạm phát cả năm 2010 ở mức 11,75%, trong cơn cuồng phong ấy các mạng di động lớn đã tiến hành giảm cước đến 15%.



Không chỉ giảm cước, thị trường thông tin di động năm qua còn chứng kiến nhiều đợt khuyến mãi lớn, trong đó đặc biệt là các đợt khuyến mãi cho thuê bao trả sau gọi nội mạng 10 phút tính tiền 1 phút, hay khuyến mãi nhân đôi giá trị thẻ nạp cho thuê bao trả trước. Những đợt khuyến mãi như thế đã giúp giảm bớt gánh nặng chi tiêu mà người tiêu dùng phải gánh chịu cho những mặt hàng tiêu dùng và thực phẩm đang ào ạt tăng giá.

Ngay trong dịp áp Tết này, trong khi bão giá đang căng thẳng là thế nhà mạng lại tiếp tục khuyến mãi lớn. Đột phá trong dịp này là MobiFone, khuyến mãi từ 0 giờ ngày 24/12/2010 đến hết ngày 31/1/2011 dành cho tất cả các thuê bao hiện hữu và thuê bao hòa mạng mới, cho cả thuê bao trả trước lẫn trả sau. Trong khoảng thời gian trên, bất cứ thuê bao trả sau nào của MobiFone có phát sinh cước, và thuê bao trả trước nào có nạp thẻ theo mệnh giá quy định đều được cấp mã số tham dự khuyến mãi với tổng cộng 288.316 giải thưởng (28 giải nhất, 288 giải nhì, 288.000 giải ba).

Mũi tên nhằm 2 đích

Với các giải thưởng: giải nhất xe Vespa LX 125 sản xuất tại VN; giải nhì là ĐTDĐ Go3G của MobiFone- dòng máy U9120 và F952; mỗi giải ba trị giá 30.000đ (tổng giải thưởng hơn 11 tỷ đồng), đợt khuyến mãi này của MobiFone được một chuyên gia đánh giá là “một mũi tên nhằm hai đích”.



Đích thứ nhất là mang đến món quà nhằm tri ân khách hàng, qua đó xoa dịu sự căng thẳng mà người tiêu dùng đang đối mặt với con bão giá. Đích thứ hai là kích cầu tiêu dùng nhằm gia tăng doanh thu, vì thuê bao trả trước “nạp nhiều trúng lớn”, còn thuê bao trả sau càng trả cước nhiều thì càng có nhiều cơ hội trúng thưởng.

Theo quy định, thuê bao trả sau cứ mỗi 20.000đ cước phát sinh sẽ được cấp 1 mã số dự thưởng. Đối với thuê bao trả trước, thẻ nạp 20.000đ-30.000đ được cấp 1 mã số; thẻ nạp 50.000đ được cấp 3 mã số; thẻ 100.000đ được cấp 6 mã số; thẻ 200.000đ, 300.000đ và 500.000đ được cấp 8 mã số.

Vị chuyên gia trên đưa ra lời khuyên rằng thuê bao trả trước nên “tương kế tựu kế” để đạt được lợi ích tối đa. Thứ nhất, nên nạp thẻ vào thời điểm được khuyến mãi nhân đôi giá trị thẻ nạp, sẽ giúp cho giá cước giảm xuống thêm 50% nhưng vẫn được cấp mã số dự thưởng. Thứ hai, khách hàng nên chọn loại thẻ cào mệnh giá 50.000đ và 100.000đ vì tính ra được cấp nhiều mã số dự thưởng hơn các loại thẻ cào mệnh giá còn lại, như vậy cơ hội trúng thưởng sẽ cao hơn. Cũng theo vị chuyên gia này, đây là một chương trình khuyến mãi “mọi người đều vui” khá hấp dẫn vì mọi người chỉ cần chi tiêu cho cước di động như bình thường cũng đã có cơ hội được dự thưởng.

  • Thu Trang