Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 4, toàn thị trường Việt tiêu thụ 25.725 xe, tăng 4% so với tháng trước và tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, sau cú bứt phá gấp đôi về doanh số hồi tháng 3, thị trường xe trong nước tiếp tục đà tăng dù sức tăng trưởng không nhiều. 

Theo báo cáo chi tiết, trong tổng số 25.725 xe tiêu thụ trên toàn thị trường có 13.743 xe du lịch; 9.663 xe thương mại và 2.319 xe chuyên dụng. Với con số này, doanh số xe du lịch tăng 3,7%; xe thương mại tăng 5%. Trong khi đó, lượng tiêu thụ xe chuyên dụng giảm 1,3% so với tháng trước.

Đáng kể, thị trường trong nước tháng 4 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) khi đạt doanh số 6.225 xe, tăng 29% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước tháng vừa qua chỉ đạt 19.500 xe, giảm 2,5% so với tháng trước.

Thị phần của các doanh nghiệp thuộc VAMA vẫn tiếp tục duy trì 3 vị trí đầu bảng với Thaco, Toyota và Ford. Tuy nhiên, tháng 4 cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số của các dòng xe do Trường Hải phân phối khi đơn vị này bán ra tới 10,436, chiếm gần một nửa lượng xe tiêu thụ trên toàn thị trường và giành tới 45.4%. Lượng xe bán ra của Toyota giảm nhẹ trong tháng này khi đạt doanh số bán ra 4,537 nhưng vẫn duy trì vị trí thứ 2 với 19.7% thị phần. Ford đứng thứ 3 với 2,430 xe bán ra với 10.6% thị phần

Như vậy, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường trong 4 tháng đầu năm nay đã đạt đến con số trên 85.000 chiếc, 4 tăng 28% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, lượng tiêu thụ xe ô tô du lịch tăng 15%; xe thương mại tăng 46% và xe chuyên dụng tăng 65% so với cùng kì năm ngoái.

Cũng tính đến hết tháng 4/2016, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 37% trong khi xe nhập khẩu tăng 4% so với cùng kì năm ngoái.