
Quý II/2009 cấp phép dịch vụ di động 3G
Các mạng di động nói gì?
Mới nhận được hồ sơ thi tuyển 3G, song phía MobiFone tỏ ra rất lạc quan về việc giành được giấy phép 3G. Ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc MobiFone cho biết, với đề thi tuyển này, mạng di động nào có đủ tiềm lực tài chính, hạ tầng mạng lưới và tính toán khả năng thu hồi vốn tốt sẽ lấy được giấy phép 3G. Tuy đang trong giai đoạn "nghiên cứu" hồ sơ thi tuyển, song MobiFone cho rằng đề bài đã ra đúng hướng để chọn ra mạng di động có khả năng triển khai tốt nhất. Tương tự như MobiFone, ông Hoàng Trung Hải, Phó giám đốc VinaPhone nhận xét, đề bài mà Bộ TT&TT đưa ra sẽ chọn được mạng di động có đủ năng lực triển khai mạng 3G tốt nhất. Với các tiêu chí về tài chính, mạng lưới sẽ loại bỏ được các mạng di động "hứa rồi bỏ đó". VinaPhone đang dồn hết sức cho việc thi tuyển 3G và tin tưởng sẽ nhận được giấy phép này.
Viettel cũng tràn trề hy vọng có được giấy phép 3G. Theo đánh giá ban đầu của Viettel, đề thi tuyển 3G đã nhằm vào đúng thực chất để tìm ra mạng di động có khả năng triển khai cung cấp dịch vụ tốt nhất đến với người dân. "Đề thi tuyển 3G tập trung nhấn mạnh 3 yếu tố, gồm năng lực tài chính, năng lực mạng lưới và năng lực con người. Trong đó năng lực tài chính và mạng lưới sẽ là yếu tố thực chất để đảm bảo rằng mạng di động nếu trúng tuyển 3G sẽ có khả năng sớm cung cấp dịch vụ cho người dân", một lãnh đạo của Viettel nói.
Ông Nguyễn Mạnh Bằng, Phó Giám đốc EVN Telecom lại tỏ ra thận trọng hơn với các tiêu chí thi tuyển 3G. Phía EVN Telecom cho rằng, khoảng 4.500 tỷ đồng/năm phải bỏ ra chi phí cho mạng 3G là số tiền không nhỏ đối với các doanh nghiệp Nhà nước. Trong khi đó, nếu mạng di động nào mạnh về năng lực tài chính sẽ giành lợi thế để lấy giấy phép 3G. "EVN Telecom đang sở hữu băng tần không hiệu quả lắm, vì vậy chúng tôi đã đặt cược cả vào việc thi tuyển để có được giấy phép 3G", ông Bằng nói. Còn ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc SPT cho hay, sẽ bình luận về đề thi tuyển 3G sau.
3G sẽ được triển khai ra sao?
Một vài mạng di động rất lạc quan về việc giành được giấy phép 3G nên đã chuẩn bị cho đấu thầu nhập thiết bị 3G để triển khai mạng trong năm 2009. Trả lời câu hỏi các mạng di động sẽ triển khai ra sao nếu có được giấy phép 3G? Ông Tống Viết Trung, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết, Viettel đã có kế hoạch phủ sóng đến hầu hết các tỉnh, thành phố, thị xã ngay từ năm đầu tiên (khoảng 30% dân số có thể sử dụng được dịch vụ). Tuy nhiên, thời gian đầu dịch vụ 3G phục vụ cho nhóm khách hàng cao cấp. 3 năm sau sẽ cung cấp 50%, 5 năm sau phát triển dịch vụ cung cấp cho 79% và 10 năm sẽ phủ sóng 100%.
Còn theo ông Hoàng Trung Hải, Phó Giám đốc VinaPhone, từ hai năm nay VinaPhone đã có các bước chuẩn bị cho việc triển khai công nghệ 3G. VinaPhone dự kiến đầu tư hơn 1 tỷ USD cho mạng 3G trong vòng 15 năm tới. Giai đoạn đầu, VinaPhone triển khai chủ yếu tại các thành phố lớn, nơi có nhu cầu cao về Internet tốc độ cao, sau đó mới mở rộng ra toàn quốc. Giống như VinaPhone, phía MobiFone cũng khẳng định sẽ triển khai ngay mạng 3G tại các thành phố lớn sau khi nhận được giấy phép.
Ngày
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 108 ra ngày 7/11/2008