3G-1.jpg
Hội đồng thi tuyển 3G của Bộ TT &TT mở hồ sơ trước sự chứng kiến của tất cả các mạng di động

Trước sự chứng kiến của giới truyền thông, điều bất ngờ đầu tiên phải kể đến là sự đồ sộ của các bộ hồ sơ thi tuyển. Hầu hết các bộ hồ sơ đều có từ 4 - 6 người khiêng vào nộp cho Hội đồng thi tuyển 3G. Thùng hồ sơ của Viettel đứng đầu bảng về kích cỡ, tiếp đó là VinaPhone.

Bắt đầu từ 8h sáng, Hội đồng thi tuyển 3G của Bộ TT &TT đã tiếp nhận hồ sơ thi tuyển 3G của các mạng di động. Đến 9h sáng, Hội đồng bắt đầu tiến hành thủ tục mở hồ sơ thi tuyển trước sự chứng kiến của tất cả các mạng di động.

Tại buổi mở hồ sơ thi, nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi ông Vũ Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT &TT, ủy viên Hội đồng thi tuyển 3G tuyên bố chỉ có 6 bộ hồ sơ thi tuyển bởi EVN Telecom và Hanoi Telecom đã liên danh làm hồ sơ. Một nguồn tin cho hay, EVN Telecom và Hanoi Telecom đã đi đến thỏa thuận để tiến hành ký kết vào ngày 17/2 (trước đúng 1 ngày nộp hồ sơ thi tuyển). Như vậy, việc hai mạng di động này liên danh với nhau đã được bí mật đến phút chót. Giới truyền thông cho rằng đây là động thái khôn ngoan của hai nhà khai thác này để đảm bảo hơn cho chiếc vé 3G. Trước đó, EVN Telecom và SPT đã tiến hành thương thảo việc liên danh thi tuyển 3G. Thế nhưng, thỏa thuận này đã không thành và SPT "đơn thương độc mã" làm hồ sơ thi tuyển. Ông Đinh Thế Phúc, Giám đốc EVN Telecom cho biết, giấy phép 3G có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với mạng di động này bởi với băng tần hiện nay thì EVN Telecom khó lòng trụ nổi trong lĩnh vực di động. "Hiện chúng tôi gặp phải vấn đề khó khăn về máy đầu cuối cung cấp cho khách hàng và vấn đề can nhiễu tần số ở băng tần thấp. Nếu không có giấy phép 3G, chắc chắn EVN Telecom cũng sẽ phải tính phương án khác", ông Đinh Thế Phúc nói.

Buổi mở hồ sơ thi tuyển 3G được công khai với 7 mạng di động. Hai yếu tố cơ bản và gần như mang tính quyết định liệu các mạng di động có được cầm tiếp chiếc vé 3G để bước lên "chuyến tầu băng rộng" hay không đã được công bố công khai là số tiền cam kết đầu tư trong 3 năm và số tiền đặt cọc. Đây là con số số thể hiện rõ nhất năng lực triển khai của các mạng di động cũng như việc quyết tâm triển khai mạng 3G. Con số này cũng khiến cho các mạng di động nếu có lỡ "chuyến tầu băng rộng" cũng phải tâm phục khẩu phục.

Nhiều ý kiến cho rằng, để có giấy phép 3G, các mạng di động mới, mạng nhỏ gần như chỉ còn "cửa" duy nhất là liên kết và đặt cọc lớn để bù đắp cho những điểm yếu của mình về mạng lưới, nhân lực, và số thuê bao… Thế nhưng, buổi mở thầu công khai ngày 18/2/2009 đã không thấy các mạng nhỏ làm được chuyện này. Hiện con số tiền đặt cọc và cam kết đầu tư của các mạng di động chưa được Hội đồng thi tuyển 3G tiết lộ với công chúng song nhiều nguồn tin cho hay, 3 mạng GSM là Viettel, VinaPhone, MobiFone và liên danh EVN Telecom và Hanoi Telecom đang tạm thời thắng thế. Tuy nhiên, để có kết quả cuối cùng vẫn còn phụ thuộc thêm vào các tiêu chí khác. Sau khi có kết quả này, Bộ TT &TT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tiến hành cấp phép 3G.

Giới phân tích cho rằng việc SPT và Gtel Mobile yếu thế hơn các mạng di động khác cũng là điều đã được dự báo trước. Trong khi nền kinh tế toàn cầu đang bị suy thoái thì chuyện "nước xa không cứu được lửa gần" âu cũng là điều dễ hiểu.

Thi tuyển 3G không dành cho người hứa suông

3G-2.jpg
Thùng hồ sơ thi tuyển 3G của Viettel đứng đầu bảng về kích cỡ.

Ngay khi Bộ TT &TT tuyên bố sẽ tiến hành cấp phép 3G dựa trên hình thức thi tuyển, chủ yếu dựa vào cam kết của các mạng di động, nhiều ý kiến đã bày tỏ lo ngại về việc để có được giấy phép 3G, các mạng di động sẽ hứa vống năng lực. Như vậy sẽ khó có thể chọn ra được mạng di động có năng lực và quyết tâm triển khai 3G cung cấp cho người dân. Để tránh tình trạng này, Bộ TT &TT đã đưa ra quy định về tiền đặt cọc và mức phạt nếu các mạng di động được cấp phép 3G nhưng không triển khai theo đúng cam kết. Một thành viên của Hội đồng thi tuyển 3G cho biết, kết quả ban đầu khi mở hồ sơ thi tuyển 3G cho thấy "liều thuốc" này đã trở nên hiệu nghiệm để trị bệnh "hứa vống". Như vậy, việc thi tuyển 3G sẽ chọn được nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất để trao tấm giấy phép 3G.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 22 ra ngày 20/2/2009