
Có khoảng 10 tiêu chí để thi tuyển 3G
Vụ Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án đặt cọc bảo lãnh triển khai mạng 3G. Như vậy, thủ tục cuối cùng để Bộ TT&TT tiến hành phát hồ sơ thi tuyển 3G đã hoàn tất. Hiện Bộ đang điều chỉnh hệ thống tiêu chí lần cuối để phát hồ sơ thi tuyển 3G vào tháng 10 này. Như vậy, sau nhiều lần "lỗi hẹn" giờ đây việc thi tuyển 3G đã chốt được thời điểm để "chung kết" chọn ra 4 mạng di động được triển khai 3G. Sau khi Bộ TT&TT phát hồ sơ thi tuyển 3G, các mạng di động sẽ có hai tháng để hoàn thiện đề án. Sau đó, Bộ TT&TT sẽ chấm hồ sơ thi tuyển 3G và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Vụ Viễn thông khẳng định, chậm nhất đến tháng 4/2008 sẽ phải cấp phép 3G cho các mạng di động.
Vụ Viễn thông cho biết thêm, có khoảng 10 tiêu chí để các mạng di động “làm bài” thi tuyển 3G. Việc thi tuyển 3G sẽ được tiến hành công khai minh bạch để đảm bảo chọn ra mạng di động có khả năng cung cấp dịch vụ 3G tốt nhất cho người dân. "Mong muốn của Bộ TT&TT khi tiến hành thi tuyển 3G là chọn ra mạng di động có khả năng triển khai nhanh mạng 3G, cung cấp dịch vụ có chất lượng cao và giá thành hạ cho người tiêu dùng", ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông nói.
Trong lần thi tuyển 3G này, vấn đề phí thương quyền giấy phép 3G sẽ được Bộ TT&TT đưa ra cho 4 mạng di động trúng tuyển. Tuy cách thức thu phí thương quyền đối với giấy phép 3G chưa được Bộ TT&TT tiết lộ nhưng một số ý kiến cho rằng, với điều kiện Việt Nam hiện nay, nhiều khả năng Bộ TT&TT sẽ tính phí thương quyền 3G khoảng 150 triệu USD trên mỗi giấy phép 3G và mức phí này sẽ được thu rải ra trong nhiều năm.
Thi tuyển là hình thức tốt nhất để cấp phép 3G
Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, với tình hình thực tế của Việt Nam hiện nay, nếu Nhà nước tổ chức đấu giá tức là Nhà nước lấy tiền của doanh nghiệp Nhà nước. Như vậy, sẽ làm tăng chi phí về giấy phép, ảnh hưởng đến tốc độ đầu tư và hiệu quả kinh doanh của các mạng di động. Do đó, Bộ đã lựa chọn phương thức thi tuyển, chủ yếu dựa trên cam kết.
Theo ông Phạm Hồng Hải, trên thế giới nhiều nước đã chọn hình thức đấu giá giấy phép vì họ đã kỳ vọng vào 3G rất nhiều. Thế nhưng, trên thực tế 3G đã phát triển không như họ kỳ vọng. Vì vậy, việc phải bỏ số tiền lớn ra để mua giấy phép 3G đã trở thành gánh nặng cho các nhà khai thác di động. Thậm chí nhiều nhà khai thác di động châu Âu gần như đã phá sản sau khi nhận được giấy phép 3G.
Nhận định về việc thi tuyển 3G, ông Ray Owen, Tổng Giám Motorola tại Việt Nam cho rằng, việc thi tuyển cấp phép 3G là một hình thức tốt, thấy rõ được ý đồ và mong muốn của nhà cung cấp khi triển khai mạng di động. Còn ông Thomas Weber, Tổng Giám đốc Nokia Siemens Networks tại Việt Nam nhận định, việc thi tuyển 3G thực sự là một hình thức đem lại lợi ích cho tất cả các bên. Các nhà khai thác sẽ có thêm nguồn tài chính để đầu tư vào mạng lưới và triển khai các dịch vụ mới, thay vì dùng tiền đó để mua giấy phép (giá cao) qua hình thức đấu giá. Ông Marc Einstein, đại diện công ty Sullivan - chuyên tư vấn về lĩnh vực viễn thông cũng cho rằng, hiện nhiều nước trên thế giới đã chuyển từ hình thức đấu giá sang hình thức thi tuyển để cấp phép 3G. Vì vậy, Chính phủ Việt
"3G và 2G sẽ sống chung dưới một mái nhà"
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết: "Việc triển khai mạng 3G thành công hay không phụ thuộc vào vấn đề có nhiều người dùng không. Khi một mạng 2G mà tiến lên 3G thì giá thành đầu tư sẽ tiết kiệm được khoảng 60%. với các chi phí về truyền dẫn, công trình nhà trạm… Khách hàng sử dụng mạng 3G thường là khách hàng đã sử dụng mạng 2G vì rất hiếm và hầu như là không có khách hàng nào không qua sử dụng mạng 2G mà chuyển thẳng sử dụng mạng 3G.
Vậy 3G có xoá sổ 2G hay không? Tôi khẳng định là mọi công nghệ đều tốt và 3G và 2G sẽ sống chung dưới một mái nhà".
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt