MobiFone đã thử nghiệm 3G với Alcatel từ năm 2004. Ảnh: Thái Khang

Nguồn tin này cho biết hiện nội dung thi tuyển 3G đã được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng xong. Tuy nhiên, hiện Bộ vẫn chưa thể phát hồ sơ thi tuyển cho các mạng di động vì phải chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về một số cơ chế như tiền đặt cọc, tiền phạt nên việc thi tuyển sẽ chậm hơn so với dự kiến.

“Vì đây là lần đầu tiên chúng ta tiến hành thi tuyển để lấy giấy phép viễn thông trong đó có một số cơ chế liên quan đến tài chính như số tiền đặt cọc, cơ chế phạt nếu như không thực hiện đúng như lời hứa… và phải chờ văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn về vấn đề này”, vị quan chức Vụ Viễn thông nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng, việc cấp phép theo phương thức thi tuyển chủ yếu dựa trên các cam kết triên khai của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tránh việc cấp phép 3G rồi nhưng các mạng di động không triển khai, Bộ sẽ có biện pháp yêu cầu các doanh nghiệp đặt cọc một khoản tiền nhằm đảm bảo việc thực hiện cam kết. Nếu các doanh nghiệp có sai phạm hoặc không làm đúng cam kết khi thi tuyển sẽ bị phạt, trừ vào tiền đặt cọc.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ có 7 mạng di động đủ điều kiện để thi tuyển 3G. Cho đến thời điểm này, 6 mạng di động đều tuyên bố sẵn sàng thi tuyển 3G, ngoại trừ mạng di động mới nhất GTel vẫn “nằm trong vòng bí mật”.