Di tích Hải Vân quan được trùng tu, tu bổ với tổng diện tích 6.500 m2. Thời gian triển khai trùng tu 2 năm (từ tháng 12/2021). Dự án có tổng kinh phí hơn 42 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Thừa Thiên - Huế 50% và TP Đà Nẵng 50%.

Di tích Hải Vân quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng. Hải Vân quan, còn được ví là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan", được xây dựng ở độ cao 490m so với mực nước biển, vào năm Minh Mạng thứ 7 (1826). Trải qua thời gian, khí hậu khắc nghiệt, Hải Vân quan bị xuống cấp nghiêm trọng
Tháng 12/2021, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng khởi công trùng tu, phục hồi Hải Vân quan
Theo đề án trùng tu, hệ thống cửa Hải Vân quan sẽ tu bổ theo các dấu tích nguyên gốc triều Nguyễn, thời vua Minh Mạng năm 1826; thay thế nền cổng lát đá Thanh, hệ thống cối, cổng đá Thanh, tường phía trên xây gạch vồ... 
Cổng "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" được trùng tu bằng việc hạ giải phần gạch phía trên
Đơn vị thi công là Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Phân viện miền Trung đã dùng đá mồ côi để xây dựng tường thành đảm bảo mỹ quan và đúng với nguyên gốc Hải Vân quan.
Sau hơn 1 năm trùng tu, Hải Vân quan đang dần hoàn thành
Một cổng phụ vào thành được phục dựng theo hình ảnh tư liệu
5 lô cốt được tu bổ chống xuống cấp, các chi tiếp bị sập, vỡ sẽ được đúc lại theo nguyên trạng
Cổng "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" để nguyên tấm bia cổ, giữ vẻ cổ kính vốn có của di tích
Hải Vân quan hiện nay đang được rào chắn để phục vụ công tác trùng tu, tu bổ
Hải Vân quan là điểm đến tham quan thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước 
Hiện nay đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành, đưa di tích vào khai thác khoảng giữa năm 2023.