Những người có mặt tại một bãi tắm thuộc vùng Bờ biển vàng của Australia vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến một nhóm thiên nga đen rủ nhau lướt sóng.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng các con thiên nga đen nô đùa trên sóng biển đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều ý kiến bình luận rằng đây là hiện tượng hiếm lạ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, thiên nga đen không phải là những động vật duy nhất từng bị bắt gặp trổ tài lướt sóng. Marc Bekoff, giáo sư sinh thái học và sinh vật học tiến hóa thuộc Đại học Colorado (Mỹ), tiết lộ, ông từng chứng kiến vịt và ngỗng có hành vi tương tự.

Giáo sư Bekoff nói thêm rằng, việc các con thiên nga đen rủ nhau lướt sóng chỉ nhằm vui đùa. Loài chim này cũng có vùng não tương tự như "trung tâm phụ trách khoái cảm" ở bộ não người, được kích hoạt khi chúng làm điều gì đó vui vẻ.

Tuấn Anh (Theo Live Science)