
Theo các kiến trúc sư của Gage/Clemenceau Architects, họ đã sử dụng phần mềm AutoCAD, nền tảng xây dựng tài liệu và thiết kế hàng đầu thế giới, và phần mềm Autodesk Maya như là nền tảng để thiết kế và xây dựng một trái tim cao hơn 3m, nặng hơn 2 tấn và được bọc trong một lớp khuôn bọc kim loại laze có độ phản chiếu cao. Bề mặt kim loại của trái tim phản chiếu ánh sáng xung quanh của Quảng trường Thời đại và đồng thời được chiếu sáng từ bên trong bằng hệ thống đèn chiếu sáng LED tiên tiến và bền vững.
“Valentine tại Quảng trường Thời đại” được giới thiệu như một phần của chương trình nghệ thuật công đồng. Mặc dù tác phẩm thiết kế chỉ đưa ra trưng bày trong một thời gian ngắn, nhưng tác phẩm công nghệ cao, bền và dễ lắp ráp này được thiết kế để có thể dễ dàng được tái chế cho sử dụng sau này tại địa điểm khác.
AutoCAD cho phép các nhà thiết kế có thể biến ý tưởng đầu tiên của mình – một thiết bị truyền ánh sáng thông qua hình thức truyền thống và một tấm gương phản chiếu nó – từ khái niệm trở thành thực tiễn. Điều quan trọng đối với việc xây dựng là khả năng tạo ra, quan sát và điều khiển các mô hình 3D của tác phẩm này trên máy tính, tạo ra một quy trình liền mạch cho công ty Gage/Clemenceau Architects trong việc điều chỉnh nguyên vật liệu mà không phải trực tiếp di chuyển tác phẩm điêu khắc nặng hai tấn này. Phương pháp xây dựng các mô hình trên nền kỹ thuật số cho một công trình gồm nhiều phần lắp ráp trước khi tiến hành xây dựng đang cách mạng hóa những thông lệ thiết kế trong các công ty kiến trúc, kỹ thuật và chế tạo.
Tin từ Autodesk