
Trong tình trạng như vậy, nhà bạn trên cù lao phải có cửa ra vào chắc chắn, không cho người lạ xâm nhập. Máy tính cũng có "cửa ra vào", có khả năng đóng mở tự động khi cần thiết, được gọi là tường lửa. Cách gọi này bắt nguồn từ tiếng nước ngoài, chỉ loại tường chặn được lửa lan rộng (nếu có đám cháy). Gọi là "tường" nhưng hoạt động của nó giống cửa ra vào nhiều hơn.
Khi nhân viên của nơi cung cấp dịch vụ kết nối Internet đến nhà bạn để giúp bạn bắt đầu dùng Internet, bạn nên yêu cầu người ta thiết lập tường lửa để bảo vệ máy tính.
Muốn kiểm tra lại, xem máy tính của bạn đã có tường lửa bảo vệ hay chưa, trước hết bạn ra khỏi tài khoản người dùng của mình, vào tài khoản quản trị (nếu bạn mới bật máy tính, khi thấy màn hình chào, bạn chọn tài khoản quản trị). Tiếp theo, bạn bấm nút start, chọn mục Control Panel.
Khi thấy cửa sổ Control Panel, bạn tìm dòng chữ Network Connections, bấm kép vào đó. Bạn thấy cửa sổ khác, trong đó có biểu tượng "hai máy tính kết nối với nhau". Bạn bấm-kép vào biểu tượng đó, lại thấy một cửa sổ khác, có nút bấm Properties.
Bạn bấm nút Properties. Trong cửa sổ vừa hiện ra, bạn bấm vào dòng chữ Advanced. Bạn chú ý dòng chữ Protect my computer... Nếu ô vuông ở đầu dòng chữ chưa có "dấu kiểm", máy tính chưa được bảo vệ bằng tường lửa, bạn bấm vào ô vuông đó, bấm OK.
Bạn đóng các cửa sổ, ra khỏi tài khoản quản trị, trở vào tài khoản của bạn.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 59 ra ngày 16/7/2008