![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Trao đổi với phóng viên ICTnews, ông Nguyễn Hoàng Đức, Cục Kiểm soát Ô nhiễm, Tổng cục Môi trường thừa nhận việc sử dụng các trang thiết bị, công nghệ, phần mềm hiện đại để thực hiện kiểm soát ô nhiễm không khí tại Tổng cục Môi trường còn rất hạn chế. Hiện mới thí điểm một số dự án nhỏ như dự án của JICA (Nhật Bản) hỗ trợ chuyển giao ứng dụng phần mềm mô phỏng tính toán các mô hình ô nhiễm và lan truyền ô nhiễm, từ đó có thể đánh giá được mức độ ô nhiễm không khí của năm nay cũng như những năm tới ra sao.
Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các phần mềm mô phỏng kiểm soát ô nhiễm không khí vẫn còn nhiều hạn chế do không có dữ liệu đầu vào đầy đủ, chính xác.
Minh chứng rõ hơn cho nhận định vừa nêu, bà Phạm Quỳnh Như, Tổng Thư ký Mạng lưới không khí sạch Việt Nam (thành viên của Tổ chức Sáng kiến không khí sạch cho các thành phố châu Á, viết tắt là CAI - Asia) cho biết: CAI - Asia đã phối hợp với 1 số viện nghiên cứu trên thế giới xây dựng mô hình đánh giá lượng hóa lượng phát thải giao thông, đã áp dụng thử nghiệm tại châu Phi, châu Mỹ La tinh, châu Á, trong đó riêng tại Việt Nam đã thử nghiệm đánh giá dự án về xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và dự án xây dựng tàu điện ngầm ở TP.HCM. Tuy nhiên, việc sử dụng phần mềm mô phỏng tại Việt
Hiện Tổng cục Môi trường vẫn đang tích cực tìm kiếm các giải pháp công nghệ hiện đại cũng như sự hỗ trợ hợp tác để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm không khí.
"Ngày 21/3/2012, Tổng cục Môi trường sẽ phối hợp với Cơ quan Thương mại UBIFRANCE, Đại sứ quán Pháp ở Việt
