1a.png
Theo đánh giá của Tholons, Việt Nam đang giảm mức độ hấp dẫn về hoạt động gia công phần mềm, song theo các doanh nghiệp Việt thì hoạt động kinh doanh của họ vẫn đang tăng trưởng tốt. (Ảnh minh họa)

>> Giật mình vì Hà Nội xuất khẩu phần mềm đạt 5,59 tỷ USD

>> Việt Nam tụt hạng về độ hấp dẫn gia công phần mềm

Như Báo BĐVN đã đưa tin, Tholons (Công ty tư vấn CNTT Tholons) mới công bố bảng xếp hạng 100 thành phố hấp dẫn nhất thế giới về gia công phần mềm, trong đó, TP.HCM đang đứng ở vị trí 17, còn Hà Nội ở vị trí 21. So với kết quả của năm ngoái thì TP.HCM tụt 1 bậc, Hà Nội vẫn ở vị trí cũ song so với năm 2009 thì cả 2 đại diện cho Việt Nam đều tụt hạng khá nhiều (TP.HCM xếp thứ 5 và Hà Nội đứng thứ 10).

Tuy nhiên, Tholons vẫn đánh giá Hà Nội và TP.HCM là những thành phố tiềm năng nhất trong khu vực về cung cấp dịch vụ thuê ngoài các dịch vụ CNTT (Information Technology Services Outsourcing - ITO).

“Chỉ riêng 2 thành phố này đã chiếm tới 90% doanh thu từ gia công phần mềm của Việt Nam (tổng giá trị xuất khẩu của Hà Nội đạt tới 5,59 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2010, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2009)”, báo cáo của Tholons viết.

Đọc những dòng báo cáo vừa trích dẫn của Tholons, cộng đồng CNTT-TT Việt Nam đều có chung cách hiểu rằng 5,59 tỷ USD là tổng giá trị xuất khẩu gia công phần mềm, và ngay lập tức bày tỏ sự nghi vấn về độ chính xác của số liệu mà Tholons sử dụng làm căn cứ xếp hạng các thành phố, quốc gia về mức độ hấp dẫn về gia công phần mềm, bởi tổng doanh thu phần mềm của cả nước năm 2011 cũng chỉ đạt khoảng 2,3 tỷ USD.

Phóng viên Báo BĐVN đã liên hệ với Tholons để làm rõ vấn đề này.

Trao đổi qua mail, ông Manuel Ravago, Chủ tịch khối Nghiên cứu và Tư vấn của Tholons giải thích: “Con số 5,59 tỷ USD tổng giá trị xuất khẩu dịch vụ của Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2010 được lấy từ Tổng cục Thống kê của Việt Nam. Con số này không phải giá trị xuất khẩu các dịch vụ phần mềm của Hà Nội. Trong hoạt động thu thập dữ liệu của chúng tôi, hiện vẫn chưa có dữ liệu về thị trường dịch vụ gia công phần mềm nói chung và cụ thể là Hà Nội nói riêng”.

Ông Manuel Ravago cũng thừa nhận “cách thức tổ chức đoạn văn có thể đã dẫn tới sự hiểu nhầm”.

Như vậy là vấn đề có sai số hay không của con số 5,59 tỷ USD đã được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, cộng đồng CNTT-TT tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác: Không có số liệu cụ thể thì liệu việc xếp hạng các thành phố hấp dẫn về gia công phần mềm liệu có thực sự chính xác, khách quan?

Để đem tới một góc nhìn khách quan về hiện trạng phát triển dịch vụ xuất khẩu gia công phần mềm của Việt Nam, phóng viên ICTnews đã trao đổi nhanh với một số đại diện của các công ty lớn trong lĩnh vực này, xem thực tế có phải hoạt động gia công phần mềm đang trên đà tuột dốc đáng lo ngại như Tholons đánh giá hay không.

Đánh giá của Tholons không phù hợp thực tế

Ông Nguyễn Ích Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Xuất khẩu phần mềm Tinh Vân (Tinhvan Outsourcing) cho biết: "Hoạt động gia công phần mềm của Tinh Vân năm 2011 và năm 2012 đã đạt được những tiến triển nhất định, tuy không đúng theo kế hoạch mong đợi do thị trường Mỹ và đặc biệt là Châu Âu hết sức trầm lắng trong bối cảnh khủng hoảng lan rộng, nhưng thị trường Nhật và Singapore thì vẫn có những dấu hiệu đáng mừng nhỏ. Thời gian tới, dự kiến các thị trường Mỹ và Châu Âu tiếp tục khó khăn, chúng tôi sẽ dịch chuyển tỷ trọng doanh số chủ yếu sang 2 thị trường Nhật và Singapore. Chúng tôi không kỳ vọng có được những hợp đồng giá trị lớn, và kể cả với những dự án có cùng qui mô như trước thì cũng sẽ phải giảm giá vì tính cạnh tranh và sự thu hẹp trong chi tiêu từ phía khách hàng. Hiện chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị nhất định về đầu tư và nguồn lực, hy vọng sẽ có những kết quả khả quan.

Về kết quả đánh giá của Tholons mới đây, Hà Nội vừa bị tụt hạng xuống vị trí 21 trong số 100 thành phố hấp dẫn nhất thế giới về gia công phần mềm. Cá nhân tôi cho rằng đánh giá này không phù hợp với thực tế, vì trong giai đoạn 3 - 5 năm vừa qua, doanh nghiệp Việt Nam đã cải thiện được nhiều điểm yếu căn bản là năng lực ngoại ngữ và sự hiểu biết về văn hóa và ý thức chất lượng theo yêu cầu của khách hàng, trong khi vẫn không mất đi điểm cạnh tranh về chi phí thấp. Hơn nữa, việc những quốc gia như Ấn Độ hay Phillipines đang nảy sinh các vấn đề như chi phí tăng cao, môi trường đầu tư kém hấp dẫn,… lại đang tạo ra nhiều cơ hội hơn cho Việt Nam trong việc thu hút các tập đoàn lớn".

Kinh doanh vẫn tăng trưởng tốt

Ông Nguyễn Thành Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Phần mềm FPT (FSoft) khẳng định: "Hoạt động gia công phần mềm những năm qua của FSoft vẫn trên đà tăng trưởng. Hiện doanh số, lợi nhuận tăng khoảng 30% tính trên USD so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, nhìn rộng ra toàn thị trường thì Việt Nam chắc chắn đang chịu sự cạnh tranh thu hút đầu tư gay gắt của các nước khác trong khu vực như Indonesia, Thái Lan, Phillipines cũng như toàn cầu. Dự kiến nửa cuối của năm 2012 sẽ có nhiều khó khăn nên tăng trưởng cả năm sẽ đạt mức trên 20% tính trên USD so với năm 2011. Năm 2013 chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng trên 30%, chủ yếu từ các thị trường chủ lực Nhật Bản, Mỹ cũng như khai thác thị trường châu Âu, đặc biệt là Đức".

Cần thường xuyên quảng bá tới các công ty tư vấn hàng đầu

Ông Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch Tập đoàn TMA: "Hoạt động gia công phần mềm của TMA năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 đều phát triển ổn định so với những năm trước với mức tăng trưởng 20 - 30%. Các thị trường chính của TMA như Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc, Nhật Bản đều phát triển, không chỉ duy trì được các khách hàng cũ mà còn thu hút được khách hàng mới, nhất là các lĩnh vực mới của TMA như ứng dụng di động (mobile applications), điện toán đám mây (cloud computing), phần mềm tài chính (finance) và chăm sóc sức khỏe (healthcare).

Hiện TMA đã thâm nhập được hầu hết các thị trường gia công phần mềm lớn của thế giới như Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản… nên mục tiêu sắp tới của TMA là khai thác những thị trường đã có và mở rộng qua những lĩnh vực mới để đảm bảo tốc độ tăng trưởng 20% mỗi năm. Do ngành gia công phần mềm phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường bên ngoài, trong khi kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và biến động trong những năm tới nên biến động của thị trường sẽ là rủi ro lớn nhất trong lĩnh vực này. Để hạn chế rủi ro này, TMA đang tích cực đa dạng hóa dịch vụ và tăng tỷ trọng các thị trường mới.

Riêng về đánh giá xếp hạng của Tholons thì theo tôi khá phù hợp với thực tế phát triển gia công phần mềm tại TP.HCM, vì các thành phố lớn của Ấn Độ vẫn có ưu thế trong lĩnh vực này. Để TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung được đánh giá chính xác và khách quan trong các bảng đánh giá và xếp hạng, chúng ta cần thường xuyên tổ chức các sự kiện để giới thiệu, quảng bá tiềm năng của chúng ta trong lĩnh vực này và mời các công ty tư vấn hàng đầu như Gartner, Foresters, McKinsey, KPMG… và các công ty công nghệ cao có tầm cỡ đến tham dự".

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 80 ra ngày 4/7/2012.