- Theo kế hoạch đã vạch từ trước, gã bạn trai mới quen qua chat để cô bạn gái 13 tuổi ở lại cho nhóm bạn mình “giở trò”...

Ngày 25/10, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Tài Toản (SN 1990), Nguyễn Đình Thắng (SN 1989), Nguyễn Văn Tú (SN 1992), Nguyễn Văn Tùng (SN 1990), Nguyễn Văn Long (SN 1989), Lương Đình Thụy (SN 1984) và Phùng Văn Điệp (SN 1990) ra xét xử tội Hiếp dâm trẻ em và Không tố giác tội phạm.

Trong các bị cáo kể trên, Phùng Văn Điệp bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Các bị cáo tại tòa.

Trước đó, khoảng 16h ngày 15/9/2011, Toản lên mạng và làm quen với H., cô bé 13 tuổi ở huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Toản rủ cô bé 13 tuổi đi chơi tối. Khi “cá đã cắn câu”, Toản rủ thêm nhóm bạn là Tú, Tùng, Long, Đạt... lên kế hoạch, nếu thấy H. đẹp, cả bọn sẽ cưỡng hiếp cô bé mới quen.

Theo kế hoạch đã vạch trước, sau khi đón được H., Toản và Tùng đưa cô bé đến một quán karaoke để hát. Cả 3 ngồi một lúc thì Thanh Tùng, Long, Tú, Đạt, Thắng và Thụy cũng tới.

Trong khi hát, Nguyễn Văn Tùng có hành vi trêu ghẹo, xúc phạm nên H. bực bội bỏ ra bên ngoài ngồi. Thấy vậy, Toản bàn với các bạn việc sẽ cưỡng hiếp nạn nhân.

Cả nhóm đồng ý. Theo kế hoạch, Toản giả vờ đưa H. về trước và hẹn sẽ chở ra đường Bãi Nhãn đợi mọi người. Khi Toản đi, cả nhóm thanh niên bắt taxi theo sau. Tới đường Bãi Nhãn, Toản và nhóm bạn giả vờ lao vào đánh nhau. Lúc đó, Toản vờ bỏ chạy, để H. lại một mình.

Nhóm thanh niên bạn Toản bắt H. cởi hết quần áo. Nạn nhân cố chống cự trong khi nhóm thanh niên ép H. phải cho chúng quan hệ tình dục.

Một lúc sau, khi biết nhóm bạn đã "xong việc", Toản vờ quay lại, lao vào đánh, đuổi nhóm bạn đi. Còn lại một mình với Toản, H. đòi về nhưng Toản không đưa về mà nhờ lái xe là người quen chở vào nhà nghỉ. Tại đây, H. tiếp tục bị ép quan hệ tình dục với Toản. Cô bé đã bỏ trốn khi Toản lăn ra ngủ.

Biết chuyện con bị “hại đời”, gia đình H. đã tố cáo hành vi của nhóm thanh niên. Toản và đồng bọn sau đó đã lần lượt ra đầu thú.

Trong vụ án này, Toản được xác định là kẻ chủ mưu, còn Điệp là lái xe chở các bị cáo đến Bãi Nhân và nhà nghỉ, nhưng khi biết sự việc xảy ra đã không đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tài Toản 20 năm tù giam, Nguyễn Đình Thắng 18 năm tù, Nguyễn Văn Tú 17 năm tù, Nguyễn Văn Tùng 14 năm tù, Nguyễn Văn Long và Lương Đình Thụy 13 năm tù giam về tội "Hiếp dâm trẻ em". Phùng Văn Điệp phải nhận 15 tháng tù treo về tội "Không tố giác tội phạm".

T.Nhung