HTML clipboard

- Để có tiền tiêu xài, Hồ Phương Hùng cùng đồng bọn mua dao rồi rủ nhau đi cướp. Một thiếu nữ 16 tuổi đã không ngần ngại tham gia, trở thành thành viên của băng cướp “nhí”. 

Ngày 12/7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “cướp tài sản” do Hồ Phương Hùng (19 tuổi, Đồng Nai) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 22 giờ ngày 3/7/2010, Hồ Phương Hùng (19 tuổi, Đồng Nai) điều khiển xe gắn máy chở Ngô Văn Tý (19 tuổi, An Giang) đến rủ Võ Thanh Hùng (16 tuổi, Quảng Ngãi, cùng tạm trú quận Tân Phú, TP.HCM) cùng đồng bọn đi cướp tài sản. Cả nhóm đồng ý đưa tiền cho Thanh Hùng đi mua dao làm hung khí gây án.

Khuya cùng ngày, cả nhóm đi đến một bãi đất trống thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú thì phát hiện có người đang đứng một mình liền cầm dao kề vào cổ khống chế, cướp đi một điện thoại di động cùng ví tiền bên trong có gần 300.000 đồng rồi lên xe tẩu thoát.

Tối hôm sau, các đối tượng trên tiếp tục thủ dao và hẹn gặp nhau để tiếp tục kế hoạch “săn mồi”. Lần này, Lê Mạnh Tùng (16 tuổi) và bạn gái là Chống Mỹ Lềnh (16 tuổi) được rủ cùng tham gia.  

Khi cả nhóm đi đến trước nhà số 10, lô 3, đường CN1, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú phát hiện một phụ nữ đang nghe điện thoại di động liền cướp chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Chưa dừng lại, các đối tượng trên tiếp tục đến Công viên phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân tìm các đôi trai gái đang mải tâm sự để cướp. Tại đây, thấy anh H.N và bạn gái đang ngồi tâm sự thì cả nhóm phân công Tùng, Lềnh, Khang ra ngoài cảnh giới còn Phương Hùng, Hiền sẽ trực tiếp cướp tài sản.
 

Ngay lúc này, phát hiện công an phường đang đi tuần tra nên Khang, Tùng và Chống Mỹ Lềnh lên xe tẩu thoát còn Phương Hùng và Hiền sau khi dùng dao xông vào khống chế cướp hai điện thoại di động, một xe máy, ví tiền của nạn nhân quay ra thì bị công an bắt giữ.

Tính đến ngày bị bắt,  ngoài Ngô Văn Tý và Hồ Phương Hùng, hầu hết các đối tượng chưa tròn 18 tuổi.

Xét xử sơ thẩm, TAND quận Tân Phú tuyên phạt Ngô Văn Tý 9 năm tù, Hồ Phương Hùng 7 năm 6 tháng tù, Võ Thanh Hùng 6 năm 6 tháng tù, Chống Mỹ Lềnh 6 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Sau khi xem xét, cấp phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo, sửa án sơ thẩm, giảm hình phạt cho Ngô Văn Tý, Chống Mỹ Lềnh, Võ Thanh Hùng mỗi bị cáo 2 năm tù, các bị cáo còn lại tòa bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm. 

  • M. Phượng