Sáng nay (2/7), lãnh đạo UBND xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong cho biết, chính quyền, công an địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng liên quan đang làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái trẻ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cô gái. ảnh CTV.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể cô gái nằm ở mương nước gần nhà thờ họ Hoàng, thuộc địa bàn thôn Võ Phúc An (xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong).

Cô gái được người dân nhanh chóng đưa lên bờ. Cô mặc áo màu đen, quần jean, trên mặt có nhiều vết máu, không có giấy tờ tùy thân theo người.

Nhận được tin báo, công an, chính quyền địa phương đã đến hiện trường. Sau khi tìm hiểu, cơ quan chức năng xác định cô gái tên Trần Thị Mỹ H. (sn 2005, trú tại thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị).