- Lợi dụng lúc thiếu nữ say rượu, 4 ‘yêu râu xanh’ lên kế hoạch "vui vẻ".

Ngày 29/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Mừng (35 tuổi, Đồng Tháp) mức án 16 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Cùng hầu tòa, hai bị cáo còn lại là Nguyễn Thành Tây (19 tuổi) bị tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án 14 năm tù, bị cáo Trương Vô Kỵ (19 tuổi) án 10 năm tù cũng về tội danh trên.

Theo bản án sơ thẩm, Đặng Văn Mừng, Nguyễn Thành Tây, Trương Vô Kỵ, Phạm Viết Trung (SN 1993, bị cấp sơ thẩm tuyên 13 năm tù, không kháng cáo) đều cư ngụ tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

{keywords}
Các bị sao sau khi tòa tuyên án.

Khoảng 19h ngày 13/7/2013, Mừng cùng các đối tượng trên tổ chức uống rượu chung với L.T.N.D. (SN 1999) cùng một số người bạn. Trong lúc uống rượu, nghe D. nói “ngày mai đi TP.HCM làm thuê rồi” và thấy D. đã uống say nên Mừng nảy sinh ý định rủ đồng bọn cùng “vui vẻ’ với D.

Khoảng 21h cùng ngày, Mừng chở Tây ngồi phía sau ôm D. rồi cùng chở đến đoạn đường vắng để thực hiện ý định. Khi chạy đến ấp 1, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh thì Tây kêu Mừng dừng xe lại, khiêng D. xuống lề đường. Tại đây, bốn “yêu râu xanh” đã thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi “vui vẻ”, do D. còn say rượu nên Mừng cùng Tây chở cô bé ra công viên Văn Miếu ở thành phố Cao Lãnh chờ tỉnh rượu để chở về nhà. Lúc này, người dân đi đường thấy vậy đề nghị Mừng đưa D. vào bệnh viện nhưng Mừng không nghe vì sợ bị phát hiện. 

Khi Mừng chở D. bỏ đi, quần chúng nhân dân truy hô nên các đối tượng bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, 4 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

M.Phượng