![]() |
Các doanh nghiệp nước ngoài chưa biết nhiều thông tin về các công ty cung cấp linh kiện phụ trợ ở Việt Nam. Ảnh: Đức Anh |
ICTnews - Công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam chưa phát triển có nguyên nhân do các nhà sản xuất và lắp ráp nước ngoài thiếu thông tin về các công ty cung cấp linh kiện trong nước...
Đó là thông tin được các doanh nghiệp Nhật đưa ra trong triển lãm công nghiệp phụ trợ Việt - Nhật lần thứ hai vừa diễn ra tại Hà Nội vào ngày 13-14/11.
Các doanh nghiệp Nhật ở Việt Nam đang muốn tăng tỷ lệ nội địa hoá nhằm tăng khả năng cạnh tranh về giá. Nguyên nhân là do chi phí cho việc phân phối linh kiện từ các khu vực xa xôi như Nhật hay một nước thứ ba khác tăng cao. Gần đây, chi phí cho nhân công và giá thành nguyên vật liệu cũng đã tăng khá cao nên các doanh nghiệp Nhật muốn tìm kiếm nguồn cung cấp nội địa để giảm chi phí.
Theo điều tra mới đây của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), có tới 72% các nhà sản xuất Nhật tại Việt Nam nói rằng họ có kế hoạch tăng tỷ lệ nội địa hoá linh phụ kiện. Cũng theo kết quả điều tra trên của JETRO, tỷ lệ nội địa hoá của các nhà sản xuất Nhật ở Việt Nam mới đạt mức 22,6% về giá trị, thấp hơn nhiều các nước ASEAN như Thái Lan là 50%, Malaysia 45% và 39% ở Indonesia.
Điều tra này cho rằng chất lượng sản phẩm của các nhà cung cấp trong nước chưa đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng hơn là các nhà sản xuất Nhật thiếu thông tin về các công ty sản xuất linh kiện trong nước. Hiện nay, các doanh nghiệp Nhật phải dùng danh bạ điện thoại, các mối quan hệ cá nhân của nhân viên hoặc chia sẻ thông tin giữa những nhóm người Nhật để tìm đối tác. Một doanh nghiệp Nhật cho biết họ đã đến thăm khoảng 100 doanh nghiệp Việt Nam mới tìm được một nhà cung cấp linh kiện phù hợp.
Ở Việt Nam hiện có một số danh bạ doanh nghiệp như Trang vàng Việt Nam có dữ liệu của 60 ngàn công ty hay danh bạ doanh nghiệp Việt Nam của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng có dữ liệu của khoảng 20 ngàn doanh nghiệp. Nhưng thông tin từ các danh bạ này rất hạn chế, chỉ gồm tên, địa chỉ và các sản phẩm chính của các công ty. Theo các doanh nghiệp Nhật thì những thông tin này là chưa đủ để họ rút ngắn thời gian tìm kiếm đối tác cung cấp linh kiện tiềm năng. Hơn nữa, các danh bạ doanh nghiệp của Việt Nam quá bao quát, không tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể nên rất khó tìm kiếm.
Để bắt nhịp với làn sóng nội địa hoá, các doanh nghiệp Nhật cho rằng Việt Nam cần sớm xây dựng các cơ sở dữ liệu hiệu quả về công nghiệp phụ trợ. Đây sẽ là cơ sở hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật tăng tỷ lệ nội địa hoá và cho phép các công ty sản xuất linh kiện trong nước thiết lập quan hệ với các công ty sản xuất nước ngoài.
Theo ông Junichi Mori, chuyên gia người Nhật thì một cơ sở dữ liệu về công nghiệp phụ trợ phải tương thích với những tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp linh kiện của các công ty nước ngoài. Ngoài các thông tin về các sản phẩm chính, các nhà sản xuất Nhật thường chọn nhà cung cấp linh kiện theo các tiêu chí sau: thái độ của tổng giám đốc, chất lượng, giá thành, khả năng giao hàng đúng hạn và quy mô sản xuất. Để đáp ứng được những tiêu chí này, bên cạnh những thông tin cơ bản như tên công ty, địa chỉ liên hệ và các sản phẩm chính, cơ sở dữ liệu về công nghiệp phụ trợ phải cung cấp đầy đủ thông tin về 5 nội dung trên.
Cụ thể, ông Junichi Mori cho rằng cơ sở dữ liệu về một doanh nghiệp nên có đủ các thông tin về chính sách, các khả năng đặc biệt và kinh nghiệm của công ty, trang thiết bị sản xuất (danh mục máy móc, tên nhà sản xuất), độ chính xác chế tạo tính bằng milimét, chứng chỉ chất lượng, các khách hàng chính, doanh số bán hàng hàng năm, tổng vốn và số lao động.
Đỗ Duy
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 93 ra ngày 19/11/2007
