- Sau va chạm giao thông, thiếu úy công an công tác tại Công an thị xã Thuận An và với một người đàn ông phải nhập viện cấp cứu. Đến sáng hôm sau, nhiều người phát hiện thiếu úy công an tử vong trong tư thế treo cổ…

Đến trưa 3/7, công an thị xã Dĩ An, Bình Dương mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ thiếu úy Hồ Thành Xuyên, công tác tại Công an thị xã Thuận An tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực bồn nước của bệnh viện Đa khoa Thuận An.

{keywords}

Nơi phát hiện thiếu úy công an tử vong trong tư thế treo cổ. Ảnh: CTV

Qua điều tra được biết, tối 2/7, thiếu uý Xuyên đi xe máy xảy ra va chạm với một người đàn ông lớn tuổi cũng đi xe máy trên đường thuộc khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An. 

Sau tai nạn, cả hai đều được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thuận An.

Thiếu uý Xuyên chỉ bị thương nhẹ, còn người đàn ông bị thương nặng và được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.

Sau tai nạn xảy ra, người nhà của thiếu úy Xuyên đã có mặt để chăm sóc nhưng sau đó nạn nhân đã rời khỏi phòng cấp cứu.

Đến sáng 3/7, nhiều người dân thăm bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thuận An đã phát hiện thiếu úy Xuyên chết trong tư thế treo cổ tại hàng rào khu bồn nước bệnh viện nên nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng Công an thị xã Thuận An điều tra, làm rõ.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Nguyễn Sỹ