“Tận mắt chứng
kiến những
hậu quả do bệnh loãng xương gây ra cho bệnh nhân đang điều trị ở đây
mới
thấy được căn bệnh này đáng sợ đến thế nào”, người mẫu Thúy Hằng chia sẻ
khi
thăm bệnh nhân khoa Cơ xương khớp (BV Bạch Mai).
Phát hiện bệnh khi đã muộn
Cô Phạm Thị Ngọc, (Bắc Ninh) kể lại: “Từ nhiều năm trước, tôi thường bị
đau ở
xương tay và xương chân nhưng cứ chủ quan, chỉ nghĩ là do làm việc vất
vả chứ
không hề biết hệ xương của mình đang thiếu hụt can-xi.
Chỉ đến cách đây hơn 1 năm, hai đầu gối và xương cẳng chân tôi cứ đau
buốt, nhức
nhối dù xoa bóp bao nhiêu dầu, chườm đủ loại lá mà vẫn không thuyên
giảm, tôi
mới đi khám ở bệnh viện Bạch Mai thì được chẩn đoán là loãng xương và
thoái hóa
khớp, khi đó thì bệnh đã trầm trọng rồi. Giờ thì tôi bị đau nhức toàn
thân, đi
lại vô cùng khó khăn, thậm chí có lúc không thể đi lại được.”
![]() |
| Thúy Hằng trong chuyến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân bị loãng xương đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai |
Nhìn dáng người thấp nhỏ
của cô
Phan Thị Ngọ (Vĩnh Phúc), khó có thể tin rằng cách đây chỉ nửa năm, cô
phải đi
cấp cứu vì bệnh loãng xương.
“Tôi cứ tưởng là mình bị đau do dây thần kinh chứ có nghĩ là bị loãng
xương đâu.
Các bác sĩ cho biết xương đã bị loãng rồi thì khó có khả năng hồi phục
và tôi sẽ
phải điều trị loãng xương suốt đời.” - cô Ngọ kể.
Cũng như nhiều bệnh nhân khác, khi bị đau nhức ở các khớp xương, cô Đinh
Thị Lời
(Hưng Yên) chỉ nghĩ mình bị bệnh khớp nên tự mua thuốc giảm đau về uống.
Cô Lời buồn bã: “Đến giờ tôi gần như đã ‘thường trú’ ở bệnh viện này.
Đây đã là
đợt điều trị thứ ba, tốn kém biết bao nhiêu tiền bạc… Hiện giờ tôi không
thể cúi
người; các khớp ngón tay bị sưng; đứng lên, ngồi xuống hay đi lại đều
phải có
người giúp…”
Lắng nghe chia sẻ của các bệnh nhân, Thúy Hằng xúc động cho biết: “Trước
giờ
Hằng cứ nghĩ đã biết rõ về bệnh loãng xương rồi nhưng khi đến đây thì
Hằng mới
hiểu hết những hệ lụy và biến chứng nghiêm trọng của nó. Việc điều trị
bệnh
không chỉ bòn rút sức khỏe người bệnh mà còn gây ra gánh nặng kinh tế và
những
nỗi khổ vô hình khác cho gia đình họ. Vì vậy, hãy phòng bệnh loãng xương
ngay từ
sớm, đừng đợi đến khi quá muộn để phải chịu những hậu quả đáng tiếc như
vậy.”
Phòng còn hơn chống
TS-BS Nguyễn Mai Hồng, Phó chủ tịch Hội loãng xương Hà Nội, Phó Trưởng
khoa Cơ
xương khớp bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Tỉ lệ bệnh nhân loãng xương
đến điều
trị tại bệnh viện Bạch Mai đang gia tăng trong những năm gần đây. Nhiều
bệnh
nhân không biết về bệnh loãng xương và những ảnh hưởng nghiêm trọng của
căn bệnh
này tới chất lượng cuộc sống, vì thế, hầu hết bệnh nhân khi nhập viện
đều đã
bước vào giai đoạn nặng với những biến chứng nặng nề như gãy xương tại
cột sống
và các vị trí xương khác như cổ tay, cổ xương đùi… Ở giai đoạn này, việc
điều
trị thường rất tốn kém do phải sử dụng những loại thuốc đặc trị, phải
điều trị
nhiều đợt liên tục và kéo dài trong nhiều năm.”
Cũng theo TS-BS Nguyễn Mai Hồng, mặc dù bệnh loãng xương rất nguy hiểm
nhưng
điều may mắn là việc phòng ngừa căn bệnh này lại khá đơn giản như duy
trì thói
quen vận động, phơi nắng 15 phút/ngày, bổ sung can-xi và vitamin D qua
chế độ
dinh dưỡng và đặc biệt là uống sữa giàu can-xi...
“Tuy nhiên, cần chủ động phòng ngừa loãng xương ngay từ độ tuổi 35 vì
sau lứa
tuổi này, mật độ xương bắt đầu suy giảm và bạn có thể có nguy cơ bị
loãng xương
nếu không chăm sóc xương đúng cách” - TS. BS Nguyễn Mai Hồng cho biết
thêm.
![]() |
| Hầu hết các bệnh nhân khi nhập viện điều trị đều thì bệnh loãng xương đã bước vào giai đoạn nặng |
|
Anlene là sữa có hàm lượng can-xi cao, được thử nghiệm lâm sàng giúp bắt đầu làm giảm nguy cơ loãng xương trong 4 tuần. Trong nhiều năm qua, Anlene luôn đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam trong hành trình phòng ngừa nguy cơ loãng xương với mục tiêu từng bước cải thiện sức khỏe xương của người Việt. |

