Thoại sẽ "hết thời" trong 3 năm tới
ICTnews - Thoại hiện đang mang lại nguồn doanh thu lớn nhất cho các hãng dịch vụ di động châu Á - Thái Bình Dương, song xu hướng này dự kiến sẽ kết thúc trong 3 năm nữa.
![]() |
Dịch vụ nội dung di động sẽ ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường thông tin di động. Ảnh: 3G |
Tổng doanh thu của châu Á - Thái Bình Dương đối với các thị trường viễn thông dự kiến sẽ tăng 11% trong năm 2008, một phần lớn nhờ những thị trường đang nổi như Việt Nam, Sri Lanka, Bangladesh và Pakistan.
Theo IDC, Pakistan hiện là quốc gia chi lớn nhất cho các dịch vụ viễn thông, nhưng rất có thể sẽ bị Việt Nam “qua mặt” trong năm 2008.
Phát biểu những dự đoán về ngành công nghiệp viễn thông trong năm nay, Sandra Ng, Phó giám đốc mảng nghiên cứu dịch vụ và truyền thông của chi nhánh châu Á-Thái Bình Dương IDC, cho biết: “Chúng tôi chắc chắn rằng băng rộng sẽ được phủ sóng rộng hơn, tốc độ truyền dữ liệu sẽ đạt 100 Mbps hoặc cao hơn trong năm 2008 tại châu Á”.
Các hãng dịch vụ sẽ đầu tư mạnh mẽ vào các ứng dụng công nghệ như tối ưu hóa gói cước, nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới và đảm bảo an toàn thông tin, Ng nói. Những hứa hẹn về một băng tần cao hơn cho các chuẩn di động như HSDPA cũng sẽ giúp mảng nội dung di động phát triển. Hơn nữa, trong năm 2008, IDC dự báo cước phí của các dịch vụ dữ liệu di động sẽ giảm xuống.
“Các dịch vụ dữ liệu di động vẫn chưa tác động mạnh đến thị trường thông tin di động”, tuy nhiên với việc các trang Web xã hội như YouTube và MySpace ngày càng lên “dế” nhiều hơn chứng tỏ nội dung di động sẽ giành một phần không nhỏ thị phần.
“Các nhà cung cấp nội dung sẽ đưa những ứng dụng đó vào điện thoại di động, di động sẽ là cầu nối người dùng đến với các dịch vụ xã hội”, Sandra Ng nói.
Hơn thế nữa, nhu cầu tăng cao đối với nội dung di động đang mang lại cảm giác phải làm việc khẩn trương cho các hãng cung cấp dịch vụ di động ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.
“Các hãng dịch vụ lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện đã sẵn sàng khai phá con đường 4G”, Sandra Ng nói và nhấn mạnh rằng China Mobile là hãng “hùng hổ” nhất trong các chiến lược, nhắm tới mục tiêu xây dựng một mạng lưới di động dựa hoàn toàn trên giao thức Internet (Internet Protocol - IP) trong nửa đầu năm 2008.
Vinh An
Theo Zdnet
