mang-xa-hoi.jpg

Mạng xã hội "hợp thời" smartphone

Nghiên cứu của Juniper cũng quan sát thấy iPhone đã góp phần tăng nhận thức công chúng về các dịch vụ nội dung di động. Và hiện nay, thị trường này đang thực sự tăng trưởng. Điều này đặt ra cho các hãng viễn thông "nhiệm vụ" giảm cước phí dữ liệu, để khuyến khích người dùng dùng các dịch vụ mạng xã hội di động.

Mới đây, mạng xã hội MySpace và hãng sản xuất điện thoại thông minh RIM cho biết đã có 400.000 lượt tải ứng dụng MySpace cho máy điện thoại BlackBerry trong tuần đầu tiên kể từ ngày ra mắt dịch vụ MySpace trên máy BlackBerry của RIM vào 13/11. Dịch vụ MySpace cũng đã có trên chiếc smartphone BlackBerry Storm đang "gây sốt" tại Mỹ vào ngày 24/11.

Số người dùng mạng xã hội di động dự kiến sẽ tăng từ mức 54 triệu năm 2008 lên gần 730 triệu năm 2013. Khu vực Trung Quốc và Đông á sẽ là nơi có nhiều người dùng nhất. Tại đất nước công nghệ cao Nhật Bản, tỷ lệ sử dụng các dịch vụ mạng xã hội di động, mua sắm di động và phiếu mua sắm di động đang tăng lên. Xu hướng này đang mở ra cơ hội mới cho quảng cáo di động. Theo hãng nghiên cứu ROA Group (http://www.roagroup.com), trong số hơn 1.000 người dân Nhật tham gia khảo sát, có cả nam giới và phụ nữ, ở độ tuổi từ 10-60, học sinh và các sinh viên Nhật là những người dùng mạng xã hội di động cao nhất. Họ chi khoảng 8.000 - 15.000 yên (40 USD đến dưới 100 USD) cho các dịch vụ mạng xã hội di động.

Hãng di động cũng "mở rộng" với mạng xã hội

Gần đây, các công ty đã đáp lại xu hướng này bằng cách tung ra các phiên bản di động của các mạng xã hội. Tại Nga, phiên bản địa phương của MySpace tuyên bố hợp tác phát triển và thúc đẩy các giải pháp cho thuê bao của hãng MTS Russia. Các công ty dự định tung ra một cộng đồng MTS trên trang web MySpace Russia.

Cựu CEO Helio là Sky Dayton từng gọi di động chính là "mạng xã hội 2.0". MySpace là tính năng cốt lõi của các máy Helio ra đời từ năm 2006. Dayton cho hay doanh thu trung bình trên mỗi người dùng của Helio là gần 90 USD, cao hơn so với mức trung bình chung của ngành di động là 50 USD.

Không chỉ Helio, các phiên bản của MySpace cũng có trong mạng của AT &T, Sprint và T -Mobile. "Di động là một chiến lược quan trọng", Amit Kapur, phó giám đốc phát triển kinh doanh của MySpace, nói.

Trong khi đó, hãng di động của Pháp Orange đang mang các trang mạng xã hội hàng đầu đến với Orange World. Đó là một dịch vụ mới kết hợp chức năng phổ biến của các trang mạng xã hội vào một điểm đến duy nhất. Orange đã hợp tác với các mạng xã hội MySpace, Facebook và Bebo. Dịch vụ này sẽ cho phép người dùng liên lạc với bạn bè dù họ ở bất kỳ đâu. Orange dự định sẽ đưa Orange World thành một ứng dụng nhúng, truy cập từ trang chủ của Orange Signature. Mục đích cuối cùng là đưa những cộng đồng này đến tất cả 3 màn hình: ĐTDĐ, PC và TV.

Theo Mobile Europe, CNN

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 119 ra ngày 3/12/2008