tin.jpg

Phân tích các cuộc gọi điện thoại của 1,3 triệu người dùng ĐTDĐ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra trong những điều kiện thời tiết “khó ở” – như nóng, ẩm ướt hoặc lạnh – thời lượng cuộc gọi điện thoại kéo dài hơn, nhưng số người mà chúng ta gọi đến lại ít hơn. Ngoài ra, Tiến sỹ Santi Phithakkitnukoon, trưởng nhóm nghiên cứu, nói dữ liệu cho thấy chúng ta thường liên lạc với những người bạn thân hoặc thành viên gia đình nhiều hơn là liên lạc với những người khác khi gặp thời tiết khó chịu.

“Thời tiết vốn có ảnh hưởng đến các hành vi của con người. Tâm trạng, sức khoẻ và sự năng động của con người thường thay đổi theo thời tiết. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chứng nghiện ĐTDĐ cũng có thể thay đổi theo thời tiết”, Tiến sỹ Phithakkitnukoon nói. “Chúng tôi phát hiện ra rằng khi thời tiết khó chịu, hành vi gọi điện thoại cho người khác cũng giảm, trong khi thời gian đàm thoại với bạn bè thân thiết hay người thân tăng lên so với thời gian đàm thoại với những người khác”.

Nghiên cứu sử dụng các dữ liệu như nhật ký cuộc gọi và theo dấu địa điểm của 1,3 triệu người dùng ĐTDĐ ở Bồ Đào Nha.        

Theo Discovery

Nội dung đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 129 ra ngày 26/10/2012