Dịch vụ thanh toán điện tử (TTĐT):
Thời tiêu dùng bằng thẻ và mã số
Ngày 19.12 tại Hà Nội diễn ra hội thảo và triển lãm về thương mại điện tử. Theo các chuyên gia, nếu như năm 2007 dịch vụ TTĐT mới chỉ là sự khởi đầu thì năm 2008 sẽ là thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn. Nói đơn giản là thay cho hình thức thanh toán tiền mặt, người ta sẽ dùng thẻ, thậm chí là mã số để giải quyết các giao dịch tài chính.
Năm 2007, dịch vụ TTĐT được xây dựng và nhiều DN nhảy vào thị trường này. Theo ông Nguyến Chiến Thắng, GĐ PayNet thì VN đang được coi là thị trường cực kỳ tiềm năng cả về thị trường tiêu dùng cũng như công nghệ TTĐT. Chính vì thế mà dù mới ra đời, PayNet đã gặt hái được những thành công.
Hiện tại 6 nhà cung cấp dịch vụ (DV) viễn thông di động, 4 DN game online và 1 mạng giáo dục đã coi PayNet là đối tác cung cấp DV TTĐT. Với hình thức tiêu dùng trả trước, khách hàng chỉ cần đến đại lý mua mã số, nhập tài khoản rồi tiêu dùng. Với tính ưu việt này, các DN không còn phải mất nhiều nhân lực, công nghệ để sản xuất phân phối sản phẩm. Thay vào đó, những mã số được quản lý và cung cấp qua các kênh thông tin một cách đơn giản.
Mới đây nhất, ngày 19.12 PayNet công bố và đưa vào khai thác ý tưởng phát hành loại thẻ SIVI đa năng dành cho giới trẻ, nhất là học sinh sinh viên. Với tấm thẻ thanh toán trả trước này, khách hàng có thể qua các kênh như điện thoại, Internet hoặc đại lý chấp nhận thẻ để nạp tiền điện thoại, mua thẻ học trực tuyến, đặt vé xem ca nhạc, xem phim... với nhiều ưu đãi và tặng điểm thưởng.
Nói về chuyện thời tiêu dùng bằng thẻ và mã số, các chuyên gia cho rằng năm 2008 hình thức TTĐT sẽ được đẩy mạnh và phát triển với mức độ cao hơn. Theo ông Thắng, cùng với hình thức trả trước, thanh toán trả sau cũng sẽ được thẻ hoặc mã số hoá và phát triển trên nền hạ tầng công nghệ hiện nay.
Cụ thể, với các loại hoá đơn tiền nước, tiền điện, điện thoại... nhà cung cấp sẽ không phải mất công đi "rà từng ngõ, gõ từng nhà" để thu tiền. Thay vào đó, chỉ cần 1 lần dùng thẻ hoặc mã số, thanh TTĐT và các ngân hàng kết nối sẽ sử dụng tài khoản của khách hàng để thanh toán. Sẽ càng đơn giản hơn nữa khi có 1 nhà cung cấp DV trung lập, kết nối tất cả các ngân hàng, khách hàng và DN để đáp ứng nhu cầu thanh toán này. Khi đó, với 6 triệu thẻ thanh toán nội địa, vài chục vạn thẻ Visa, MasterCard đang được sử dụng cũng như hệ thống tài khoản ngân hàng, TTĐT sẽ trở nên cực kỳ đơn giản và tiện dụng.
Tuy nhiên theo các chuyên gia khác, vấn đề chính là yêu cầu đa DV, hạ tầng công nghệ để có thể thuyết phục được người tiêu dùng hạn chế sử dụng tiền mặt và chuyển sang dùng thẻ và mã số. Cụ thể các DN cung cấp DV và ngân hàng phải đủ sức mạnh công nghệ và liên thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh nhất, đường đi ngắn nhất và ít chi phí nhất.
Bên cạnh đó, hệ thống đại lý và chấp nhận thẻ cũng là yêu cầu quan trọng.
Ông Thắng cho biết trong thời gian tới, PayNet sẽ hợp tác với BankNet và cùng kết nối với hệ thống liên ngân hàng. Đây chính là sự hứa hẹn cho bước phát triển mới của thời tiêu dùng thẻ và mã số.
Theo Lao Động