- Tiền đạo người Đức cho biết, anh cần đưa ra "tuyên bố quan trọng", sau khi từ chối lời đề nghị đầy cám dỗ về tiền bạc mà M.U gửi đến.

Thomas Muller là mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ trong hơn một năm trở lại đây. Đội bóng nước Anh sẵn sàng dốc hầu bao chi ra 75 triệu bảng để có sự phục vụ của tiền đạo 26 tuổi này.

Tuy nhiên, Muller vừa chính thức từ chối lời "bao tải tiền" mà các sếp M.U đặt lên bàn đàm phán để gia hạn hợp đồng với Bayern đến năm 2021.

{keywords}

Muller quyết định gắn bó với Bayern

Ở chiều ngược lại, HLV Pep Guardiola thì chuẩn bị cập bến sân chơi Ngoại hạng sau ba năm thành công tại Allianz Arena.

Man City đang dẫn đầu cuộc đua và chắc chắn sẽ phải trả mức lương khổng lồ để nhận được cái gật đầu của Pep Guardiola.

Dẫu vậy, Muller khẳng định, trong cuộc sống, tiền không phải là tất cả và anh chưa bao giờ có ý định rũ bỏ Bayern để đến M.U.

"Ngay cả khi nhận được lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn về mặt tiền bạc, tôi cũng sẵn sàng từ chối để gắn bó với Bayern Munich.

Đây là tuyên bố quan trọng của cá nhân tôi, nhằm gạt bỏ mọi tin đồn chuyển nhượng. Tôi và Bayern luôn song hành cùng nhau và bản thân cảm thấy rất hạnh phúc ở nơi này" - Muller nói.

* Anh Tuấn