
Trong khi đang đối mặt với khủng hoảng các khoản nợ, chính phủ Anh không thể không thực hiện các biện pháp cắt giảm ngân sách. Ông hy vọng rằng, các khoản vay của ngân hàng dành cho doanh nghiệp nhỏ sẽ thúc đẩy nền kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân.
Về mặt an ninh quốc gia, Thủ tướng Cameron cho hay nước Anh nhận rõ các mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, không chỉ là cuộc chiến chống khủng bố trong nước mà còn phải hợp tác với bạn bè quốc tế.
Phát biểu về vấn đề Afghanistan, Cameron cho rằng năm 2011 là một năm hết sức quan trọng, chính phủ Anh sẽ bắt đầu chuyển giao trách nhiệm an ninh cho chính phủ Afghanistan. Với tình hình an ninh Afghanistan ổn định hơn, Anh sẽ có thể rút quân.
Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lại gửi một thông điệp ngắn gọn hết sức và mạch lạc nhân dịp đầu năm. Ông tin tưởng rằng sẽ đạt được mục tiêu hòa bình và tăng trưởng kinh tế trên bán đảo Triều Tiên vào năm 2011.
Dựa trên những thành công trong việc khắc phục hậu quả kinh tế, nâng cao hình ảnh đất nước trong 3 năm qua, Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu tối hậu của đất nước và vững bước tiến về phía trước.
Trong bài phát biểu chúc mừng năm mới, Tổng thống Cộng hòa Síp Dimitris Christofias cho biết năm 2011 sẽ là năm quốc gia này nỗ lực để thúc đẩy việc thống nhất đất nước.
Duy trì sự phân chia đất nước như hiện nay sẽ không phù hợp với lợi ích của nhân dân Síp Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, cần thông qua đàm phán hòa bình dựa trên nguyên tắc kiên trì để thực hiện chiến lược.
Sầm Hoa (Theo Xinhuanet)