Theo đó vào 14h10 cùng ngày, chuyến bay VN9891 khởi hành từ sân bay Chitose (tỉnh Hokkaido) và hạ cánh tại Cảng HKQT Vân Đồn đưa theo 274 hành khách gồm đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido và đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đại diện Cảng HKQT Vân Đồn đã tổ chức nghi thức đón tiếp trang trọng, tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido hạ cánh an toàn. 

Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. 

z4886351886324 e0f52c3cb5b2fb76a4d82b63cd642e6f.jpg
Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hồng Hạnh (thứ 3 từ bên phải) đón ông Suzuki Naomichi, Thống đốc tỉnh Hokkaido (ôm hoa), ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt (đầu tiên bên trái) tại Cảng HKQT Vân Đồn

Sự kiện cũng nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận giao lưu và hợp tác giữa tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) và tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) ký ngày 9/9/2022. Đồng thời xây dựng và phát triển mối quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên những lĩnh vực thế mạnh của hai bên.

Tại lễ đón tiếp, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đại diện Cảng HKQT Vân Đồn đã mời lãnh đạo đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido gặp mặt trao đổi, giới thiệu tiềm năng lượng khách giao thương, du lịch giữa hai bên. 

Đại diện Cảng HKQT Vân Đồn cũng bày tỏ mong muốn có sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh Hokkaido và tỉnh Quảng ninh cho các hãng hàng không mở tuyến bay nối thẳng 2 địa phương với nhau. Khảo sát thị trường du lịch cũng cho thấy, đông đảo du khách quan tâm và hứng thú khám phá vẻ đẹp Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và nhiều điểm đến nổi tiếng khách của Quảng Ninh. 

nhảy múa.jpeg
Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản của Trường Đại học Hạ Long trong điệu nhảy truyền thống Yosakoi (Nhật Bản)

Được biết, lễ hội Hokkaido sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19/11 tại TP Hạ Long với nhiều sự kiện, chương trình.

Các hoạt động chính trong lễ hội gồm: Hội đàm ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Hokkaido (Nhật Bản), hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh - Nhật Bản năm 2023, triển lãm, trưng bày kết hợp thương mại, không gian ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản, chương trình giao lưu nghệ thuật đường phố, hội thảo chuyên đề nông nghiệp tăng trưởng xanh, hội thảo chuyên đề về giao lưu văn hóa du lịch và phát triển nguồn nhân lực.