Atletico Madrid nổi tiếng với lối đá phòng ngự phản công. Trước Man City, HLV Simeone đã dựng "xe buýt" trước khung thành Jan Oblak nhằm hạn chế bàn thua.

{keywords}
Simeone chọn lối chơi tử thủ trước Man City

Đội bóng thành Manchester có thế trận vượt trội với thời lượng kiểm soát bóng 73%, áp đảo Atletico Madrid trên nhiều thông số khác.

Đoàn quân Simeone ban đầu tỏ ra hiệu quả trong việc vô hiệu hóa đối thủ, ngăn cản Man City tạo ra những cơ hội với thế trận phòng ngự tầng tầng lớp lớp.

Quá tập trung bảo vệ mành lưới nên các chân sút Atletico Madrid không tung ra nổi cú dứt điểm nào suốt 90 phút.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 11 năm dưới thời Simeone, trải qua 570 trận đấu, đội bóng thành Madrid chịu cảnh lép vế như vậy.

Man City tuy không thể sút trúng đích trong 6 nỗ lực đầu tiên nhưng khác biệt được tạo ra ngay khi Phil Foden vào sân phút 69.

{keywords}
De Bruyne ghi bàn duy nhất của trận đấu

Tiền vệ người Anh tả xung hữu đột giữa vòng vây hậu vệ đội khách rồi kiến tạo cho De Bruyne băng xuống dứt điểm chéo góc tung lưới Jan Oblak.

Khảnh khắc kỳ diệu đó là tất cả những gì Man City cần, khi họ có lợi thế dẫn trước 1 bàn trước cuộc tái đấu trên sân Wanda Metropolitano vào giữa tuần sau.

* Đăng Khôi