Trận thứ hai liên tiếp tại World Cup 2022, Ronaldo xuất phát trên băng ghế dự bị. HLV Fernando Santos ưu tiên suất đá chính cho Goncalo Ramos vừa lập hat-trick vào lưới Thụy Sĩ.

Ronaldo mờ nhạt trong quãng thời gian trên sân

Tuy nhiên, thế trận diễn ra không suôn sẻ với Bồ Đào Nha khi En-Nesyri đánh đầu đưa Maroc vươn lên dẫn.

Phút 52, Ronaldo được tung vào sân thay cho Ruben Neves với kỳ vọng giúp đại diện châu Âu lật ngược tình thế.

Cầu thủ từng 5 lần đoạt Quả bóng vàng từng ghi dấu ấn trong nhiều trận quan trọng xuyên suốt sự nghiệp, nhưng trong ngày mà ĐT Bồ Đào Nha cần Ronaldo nhất, anh không thể tìm được mành lưới đối phương.

Đáng buồn hơn với đông đảo fan CR7, quãng hơn 40 phút có mặt trên sân, cựu tiền đạo MU chỉ có 10 lần chạm bóng và tung ra duy nhất một pha dứt điểm.

Những điểm chạm bóng của Ronaldo kể từ lúc vào sân đầu hiệp 2

Tình huống diễn ra phút 91, Ronaldo xâm nhập vòng cấm và quăng chân phải kết thúc góc hẹp. Tiếc rằng, thủ thành Bono đã cản phá thành công.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Cristiano Ronaldo rời sân trong nước mắt khi anh cùng tuyển Bồ Đào Nha phải dừng bước ở vòng tứ kết.

Ngôi sao 37 tuổi tỏ ra khá suy sụp lúc bước vào đường hầm, bởi đây dường như sẽ là lần cuối cùng anh xuất hiện tại đấu trường danh giá World Cup.

Xem video Ronaldo khóc nức nở khi bước vào đường hầm

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 mới nhất tại đây!