Nhiều năm qua, sởi vẫn được coi là chứng bệnh truyền nhiễm lành tính nhưng hiện giờ trước thông tin đã có 25 trẻ nhỏ qua đời trong vòng hai tháng rưỡi qua ở Viện Nhi Trung ương (theo thông tin Tuổi Trẻ, VnExpress và nhiều báo khác), các bậc phụ huynh đã thực sự bị đặt vào tình trạng báo động. Đối với nhiều ông bố bà mẹ, việc bảo vệ con mình khỏi bệnh sởi đang được đặt lên ưu tiên hàng đầu.

Một thành viên cộng đồng Facebook chia sẻ: “Thấy thương bọn trẻ quá. Cẩn thận cho các cháu nhé. Bây giờ đi học sợ lây bạn, đến bệnh viện thì lây từ bệnh viện, khổ thật”.

Tâm lý hoạng mang lo lắng đang lan truyền giữa các bậc phụ huynh khi dịch sởi bùng phát mạnh đầu năm 2014.
Ưu tiên hàng đầu của các bà mẹ lúc nào là tìm hiểu, chia sẻ cho nhau cách phòng chống bệnh sởi.

Hơn thế, những chia sẻ của những người trong cuộc nghe còn đáng sợ hơn nữa. Một bậc phụ huynh kể: “Cháu mình đây là trường hợp thứ 2, đau xót lắm các mẹ ạ. Lúc đưa con về, trong phòng còn mấy cháu nằm đấy, người nhà đang chờ đón về, còn phòng cấp cứu thì đông nghịt”.

Hay như một phụ huynh khác chịu chung cảnh viết: “Con mình nhập viện trong đợt cao điểm của sởi ở Viện Nhi và bé cũng không qua được, con số 25 kia chỉ là 1 ngày thôi ấy chứ”.

Thậm chí, còn có chia sẻ đến từ một nick là người nhà bác sĩ như sau: “Bố mình làm ở Viện Nhi bảo chưa năm nào trẻ con chết vì dịch nhiều như năm nay, bệnh viện quá tải, con số lên báo là đã giảm đi rất nhiều rồi”.

Những thông tin khủng khiếp ấy đang khiến cộng đồng lo sợ, nhưng ngay lúc này cũng chưa hề có công bố dịch từ Bộ Y tế.

Vậy thì các bà mẹ phải làm thế nào? Muốn bảo vệ con mình lúc này, dường như chỉ còn cách không cho đi học, bắt ở nhà để cách ly.

Một bà mẹ vì dịch bệnh sởi hoành hành mà “nổi cả da gà” và tính cho hai đứa con ở nhà không đi học.

Hiện nay, cũng có nhiều người chia sẻ cách phòng tránh bệnh sởi theo bài thuốc dân gian là tắm lá mùi già (hoặc hạt mùi), dầu tràm... Nick L.T.P: “Phòng tránh bệnh sởi bằng cách thường xuyên đun lá mùi già tắm bé đi, kể cả khi bé bị rồi vẫn tắm cho bé để kích thích mọc nhanh và mau lặn các mẹ nhé”.

Một người khác thì khuyên: “Ai có con mắc bệnh sởi thì cũng nên thử phương pháp dân gian sau: Lấy trứng gà luộc với lửa nhỏ, sau đó bóc vỏ lăn đều trên lưng, trán, ngực.”

Hay cũng có một phương pháp dân gian khác được chia sẻ như sau: “Sởi đã mọc được hai, ba ngày mà các cháu ho nhiều, có khi ho khan cả tiếng thì nên lấy 10 lá diếp cá hoặc 20 lá cúc mốc, rửa sạch bằng nước muối, giã nhừ, vắt lấy nước cho uống từng thìa nhỏ”.

Mặc dù vậy, để cho an toàn nhất, nhiều bà mẹ vẫn cương quyết cách ly con khỏi cộng đồng bằng cách cho con nghỉ học.