- Chiều 27/10, công an phường 12 (quận 10, TPHCM) đã chuyển hồ sơ vụ đánh nhau gây thương tích xảy ra tại khu vực vòng xoay Dân Chủ lên Công an quận 10 xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 8h50 sáng cùng ngày, công an phường nhận được tin báo về một vụ đánh nhau gây thương tích xảy ra tại khu vực vòng xoay Dân Chủ (đoạn đầu đường Ba Tháng Hai). Ngay sau đó, tổ tuần tra của phường đã có mặt để ghi nhận vụ việc.

{keywords}

Tài xế Phạm Hồng Tư (33 tuổi, ngụ Củ Chi) tại cơ quan công an

Vào thời điểm trên tại địa chỉ số 26 đường Ba Tháng Hai có xe buýt màu xanh, BKS 53N-4067 chạy tuyến Suối Tiên đi BX.Miền Tây dừng lại. Đồng thời, tại thời điểm này anh Vũ Kiều Hưng (33 tuổi, quê Hải Phòng tạm trụ tại quận Bình Thạnh) chạy xe máy chở theo vợ và con nhỏ cũng dừng lại.

Tại đây, anh Hưng chạy lại xe buýt và bị tài xế dùng dao (dao xếp) đâm gây thương tích ở ngực bên vai trái. Sau đó, tài xế đẩy anh Hưng xuống xe và nạn nhân bỏ chạy. Lúc này tài xế lao xuống xe, tiếp tục truy đuổi anh Hưng... 

Sau khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh đưa anh Hưng đi cấp cứu tại bệnh viện 115. Còn xe buýt bỏ đi khỏi hiện trường.

Theo công an phường 12, hiện tại anh Hưng đang được điều trị tại bệnh viện với tình trạng sức khỏe chưa ổn định nên đơn vị chưa thể tiếp cận lấy lời khai.

{keywords}

Hình ảnh tài xế xe buýt cầm dao, rượt đuổi đâm anh Hưng (mặc áp xanh lá cây) trên đường Ba Tháng Hai (P.12, Q.10)

Qua xác minh tại Hợp tác xã vận tải xe buýt Quyết Thắng, tài xế lái xe buýt là Phạm Hồng Tư (33 tuổi, ngụ Củ Chi). Đến chiều cùng ngày, đơn vị hoàn tất hồ sơ và chuyển giao đối tượng cho phía công an quận xử lý theo thẩm quyền.

Một nguồn tin từ công an quận 10 cho biết: Nguyên nhân vụ đánh nhau gây thương tích xảy ra tại khu vực vòng xoay Dân Chủ xuất phát từ va chạm giao thông. Hai bên ép xe nhau trên đường Ba Tháng Hai. Khi anh Hưng bước lên xe thì hai bên xảy ra cự cãi, thách thức nhau nên xảy ra vụ đánh nhau nói trên.

Liên quan đến vụ việc, trước đó xác nhận với VietNamNet ông ông Đậu A Phúc - Giám đốc điều hành trung tâm vận tải hành khách công cộng TPHCM cho biết: Hành vi dùng dao đâm người là không thể chấp nhận được. Do đó, trung tâm vận tải hành khách công cộng TPHCM thống nhất với phía Hợp tác xã vận tải xe buýt sẽ buộc thôi việc tài xế này.

Tuấn Kiệt