- Ngày 4/5, Báo điện tử VietNamNet có đăng bài “Bức xúc vì tiền hỗ trợ của Việt kiều bị cán bộ ‘chặn’?”, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã có báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Trung ương về vụ việc trên.

Bài viết với nội dung, Đoàn Phụ nữ Việt kiều về thăm mô hình nấm của gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên (thôn 2, xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa) đồng thời hỗ trợ tiền mặt hơn 40 triệu đồng và hứa cho vay 100 triệu đồng không lãi, không thời hạn.

Tuy nhiên, đã hơn 5 tháng trôi qua Hội LHPN thành phố, tỉnh không đưa số tiền mặt trên cho gia đình ông và bắt buộc số tiền 100 triệu trên phải vay với lãi suất 1%/tháng...

{keywords}

Đoàn Việt kiều đến thăm mô hình nấm tại xã Thiệu Khánh

Theo đó, Hội LHPN Việt Nam đã báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương các thông tin liên quan đến vấn đề bài báo nêu.

Cụ thể ngày 22/11/2013, trong khuôn khổ chương trình hoạt động của đoàn đại biểu phụ nữ Việt kiều do TW Hội LHPN Việt Nam chủ trì, đoàn đã đến thăm mô hình sản xuất và tiêu thụ nấm ăn của chị em phụ nữ tại xã Thiệu Khánh, TP. Thanh Hóa.

Sau khi nghe báo cáo, giới thiệu mô hình và kết quả hoạt động của tổ sản xuất và tiệu thụ nấm, chị em Việt kiều đã ủng hộ, cho vay vốn tạo việc cho chị em tham gia mô hình sản xuất và tiêu thụ nấm gồm: Số tiền ủng hộ: 600 USD (của 5 chị Việt kiều); Số tiền cho vay không lấy lãi: 1.000 USD và 9 triệu đồng Việt Nam (của bốn chị Việt kiều); Số tiền hứa sẽ cho vay không lấy lãi: 100 triệu đồng Việt Nam (của nữ Việt kiều Cộng hòa Séc), đồng thời giao cho Hội LHPN Thành phố quản lý, chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên làm sao để số tiền đó được sử dụng đúng mục đích một cách hiệu quả nhất.

Ngày 24/1/2014, tại trụ sở, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tiếp chị Vũ Thị Hà, đại diện Hội Phụ Nữ và Hội phật tử tại Cộng Hòa Séc.

Trong buổi làm việc, 2 bên đã thống nhất về việc sử dụng số tiền cho vay của chị em Việt Kiều 100 triệu đồng Việt Nam để tạo nguồn vốn cho vay có thời hạn, có lãi suất, hoàn trả dần nhằm khuyến khích chị em nỗ lực phấn đấu sử dụng nguồn vốn hiệu quả, bảo toàn vốn và có nguồn kinh phí để tập huấn nâng cao kỹ thuật trồng nấm của chị em, đảm bảo thành công của mô hình.

Lãi suất vốn vay: 1%/ tháng. Sử dụng lãi: 35% lãi thu được bổ sung vào nguồn vốn, 65% dành cho chi phí quản lý của địa phương (do Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng qui chế).

Phương thức hoàn trả: hoàn trả dần vốn gốc và lãi 6 tháng/lần, sau 36 tháng nếu thành viên không còn nhu cầu vay thì số tiền thu được sẽ chuyển về Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Trung ương Hội.

Trên cơ sở đó, Hội LHPN tỉnh đã ban hành công văn số 762/BTV-KT ngày 8/4/2014 hướng dẫn Hội LHPN TP. Thanh Hóa, Hội Phụ nữ xã Thiệu Khánh về việc sử dụng vốn tài trợ.

Tuy nhiên, đến nay việc chỉ đạo thành lập mô hình Tổ hợp tác (hoặc Hợp tác xã) sản xuất và tiêu thụ nấm ăn tại xã Thiệu Khánh đang trong giai đoạn chuẩn bị các điều kiện để thành lập theo qui định pháp luật hiện hành.

Do vậy, Hội Phụ nữ xã chưa xác định cụ thể thành viên chính thức tham gia mô hình để hỗ trợ vay vốn, nên số vốn 100 triệu chưa được giải ngân cho thành viên.

Lê Anh