Thủ đô Moscow của Nga đã nhận thêm 150.000 héc-ta đất từ các khu vực láng giềng ở biên giới phía tây nam, theo kế hoạch mở rộng do cựu Tổng thống Dmitry Medvedev khởi xướng vào năm 2011.


Theo kế hoạch cấu trúc mới của thủ đô nước Nga, diện tích của Moscow đã tăng lên gấp đôi vào ngày 1/7 sau khi được mở rộng thêm 150.000 héc-ta. Khu vực mới được gọi với cái tên "Big Moscow" bao gồm hai thành phố nằm trong vùng thủ đô là Shcherbinka và Troitsk cũng như 19 khu dân cư nhỏ khác.

Hơn 232.000 người dân đã trở thành người thủ đô chỉ trong một đêm, đồng thời mật độ dân cư của thành phố cũng giảm xuống còn 10.700 người/ki-lô-mét vuông xuống còn 4.600 người/ki-lô-mét vuông.

Sự thay đổi này, nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông ở trung tâm thành phố, sẽ cho phép " khu vực đô thị phát triển một cách hài hòa," thị trưởng Sergei Sobyanin cho hay.

Ông Sobyanin cũng cho biết việc mở rộng thủ đô cũng sẽ tạo ra việc làm mới, các trung tâm khoa học mới sẽ xuất hiện ở Troitsk và trung tâm sáng tạo Skolkovo. Ngoài ra, trung tâm tài chính quốc tế sẽ mọc lên gần đường cao tốc Rublyovo-Arkhangelskoye.

Việc mở rộng Moscow được thực hiện 1 năm sau khi cựu Tổng thống, hiện là đương kim Thủ tướng Medvedev đưa ra đề xuất tăng diện tích thủ đô vào tháng 6/2011.

Thủ đô Moscow là một trong 10 thành phố lớn nhất trên thế giới với dân số khoảng 10,5 triệu người.

Sầm Hoa (Theo Rian)