Anh Phạm Việt Hoài, Chủ doanh nghiệp xã hội Kym Việt, cho biết: Những chú Sao La này không phải linh vật chính thức của SEA Games 31 mà đây là một sản phẩm đồng hành, được BTC SEA Games 31 cấp phép cho Kym Việt sản xuất với độc quyền thiết kế về mẫu.

"Hướng tới ủng hộ SEA Games 31, Kym Việt đã thiết kế mẫu búp bê linh vật Sao La với hình tượng chú Sao La được nhân cách hoá một cách khoẻ khoắn, đáng yêu. Đây là hoạt động bên lề, hưởng ứng ngày hội thể thao Đông Nam Á và chúng tôi cũng mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ động vật hoang dã nói chung và với loài Sao La - Kỳ Lân châu Á nói riêng", anh Hoài nói thêm.

Trước đó, Kym Việt đã liên lạc với Ban tổ chức SEA Games để xin phép sản xuất búp bê linh vật Sao La. Nhằm lan toả tinh thần SEA Games 31 "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" đến cộng đồng và khuyến khích người dân, doanh nghiệp cùng đồng hành, tuyên truyền quảng bá cho SEA Games 31, góp phần vào thành công của Đại hội, Ban tổ chức đã có công văn đồng ý để công ty Kym Việt sản xuất và kinh doanh sản phẩm thú nhồi bông sử dụng hình ảnh Sao La (linh vật của SEA Games 31).

Cơ sở sản xuất thú nhồi bông của anh Phạm Việt Hoài là nơi tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật
Anh Phạm Việt Hoài đang trao đổi ý tưởng, triển khai công việc với những người khuyết tật
Mỗi chú Sao La này được thiết kế bằng vải da lộn với khoảng 37 chi tiết cắt may, được hoàn thiện từ đôi bàn tay khéo léo của những người khiếm khuyết.
Từ mẫu da lộn nguyên liệu, các chi tiết được cắt laze theo bản vẽ thiết kế và được khâu đột một cách tỷ mỉ chắc chắn.
Công đoạn nhồi bông vào các chú Sao La
Những sản phẩm được làm thủ công, tỉ mỉ, tinh sảo từng công đoạn được hoàn thiện kỹ lưỡng
BTC SE Games 31 ghi rõ trong công văn, để tránh gây hiểu nhầm, công ty Kym Việt không được in ấn logo SEA Games 31 lên quần áo thú nhồi bông sử dụng hình ảnh Sao La, đồng thời tuân thủ thiết kế hình ảnh Sao La của BTC và các quy định pháp luật có liên quan.
Xưởng sản xuất này là nơi đào tạo nghề, xây dừng môi trường làm việc cho người khiếm khuyết. Họ chủ yếu bị câm điếc
Sản phẩm cao khoảng 25cm, với độ hoàn thiện rất tốt tới từng đường kim mũi chỉ, có giá bán là 360.000 đồng.
Những chú Sao La được nhồi bông chắc chắn với công nghệ hiện đại. "Để làm được chú Sao La này, người thiết kế cũng phải xem rất nhiều hình ảnh của Sao La để nhân cách hoá loài vật này một cách giống nhất. Những chi tiết riêng của Sao La được thể hiện rõ ràng, để người xem nhìn thấy đây là Sao La chứ không phải là dê hay sơn dương" - anh Hoài chia sẻ thêm.
Sản phẩm thú nhồi bông mang hình ảnh Sao La SEA Games 31 của Kym Việt được nhiều người tìm mua, vừa hưởng ứng SEA Game 31 đang diễn ra, vừa để ủng hộ những sản phẩm của những người khuyết tật làm ra.
Đây là hoạt động bên lề, hưởng ứng ngày hội thể thao Đông Nam Á và chúng tôi cũng mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ động vật hoang dã nói chung và với loài Sao La - Kỳ Lân châu Á nói riêng".
Sao La nhồi bông khoẻ khoắn, cơ bắp nhưng đáng yêu với quần áo in hình cờ Tổ quốc hoặc màu sắc lấy cảm hứng từ lá cờ ASEAN với tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Phạm Hải