Mức phí tối đa tuỳ thuộc vào quy định của từng ngân hàng. Các giao dịch khác sử dụng thẻ trên máy ATM cũng sẽ được các ngân hàng xem xét mức thu phí, hình thức thu, thời điểm thu phù hợp vào thời gian tới.
Theo các ngân hàng, việc đưa ra một mức phí thống nhất chung như trên là đã có sự khảo sát, tính toán và cân nhắc theo hướng khách hàng có thể chấp nhận được.
Theo các ngân hàng việc thu phí giao dịch ATM là bình thường như thông lệ trên thế giới, bởi các ngân hàng đã phải đầu tư lớn cho công nghệ thẻ. Thời gian qua, các ngân hàng đã khuyến mại không thu phí dịch vụ nhằm tạo cho khách hàng một thói quen sử dụng thẻ thanh toán, giảm dần thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ. Đến nay, thu phí giao dịch sẽ là một cách để ngân hàng bù đắp chi phí và hơn nữa sẽ giúp người sử dụng ý thức được giá trị dịch vụ.
Theo con số của Hiệp hội Thẻ, cả nước hiện có hơn 30 ngân hàng tham gia thị trường thẻ với trên 130 thương hiệu thẻ khác nhau bao gồm thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế và thẻ trả trước. Đến cuối năm 2007, tổng số thẻ phát hành đạt khoảng gần 10 triệu thẻ; trong đó thẻ nội địa chiếm hơn 94% và thẻ quốc tế chiếm gần 6%.
Trên cả nước hiện có hơn 5.000 máy ATM. Trị giá giao dịch thực hiện qua máy ATM thời điểm cuối 2007 đạt khoảng 110.000 tỷ đồng. Tổng số đơn vị chấp nhận thẻ POS trên toàn hệ thống tính đến cuối năm 2007 đạt hơn 17.000 đơn vị.
Theo TTXVN