Việc dễ dàng phát tán thư rác là nguyên nhân chủ yếu khiến tình trạng thư rác phát triển mạnh tại Việt Nam. Ảnh: Đỗ Duy

Thư rác “made in Việt Nam” nóng

ICTnews - Cả nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), cơ quan quản lý an toàn mạng công nhận thư rác có xuất xứ Việt Nam thời gian gần đây tăng mạnh.

Bên lề Hội thảo về “Công tác phòng chống và xử lý vi phạm trong lĩnh vực CNTT-TT” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 17/8, ông La Thế Hưng, phụ trách phòng an toàn thông tin của Công ty VDC nói thư rác xuất xứ trong nước hiện đang là vấn đề đau đầu nhất với những người quản lý hệ thống mạng của VDC.

Ông Hưng cho hay có ngày cao điểm VDC nhận tới hơn 2.000 thư phàn nàn từ các tổ chức chống thư rác nước ngoài phản ánh những tài khoản thư của VDC phát tán thư rác. Do mức độ thư rác xuất phát từ trong nước tăng nhanh, đội ngũ kỹ thuật của VDC thời gian gần đây phải vất vả và mất nhiều thời gian hơn cho việc xử lý phản ánh của các tổ chức chống thư rác quốc tế. Các thư phàn nàn này là cảnh báo ban đầu của các tổ chức chống thư rác nước ngoài về việc các địa chỉ email từ Việt Nam phát tán thư rác. Nếu các ISP không xử lý (trả lời) các thư này thì các tổ chức chống thư rác quốc tế sẽ liệt máy chủ thư của ISP đó vào danh sách đen, chặn đường gửi thư ra quốc tế. Muốn thoát khỏi danh sách đen thì các ISP phải liên lạc với các tổ chức chống thư rác nước ngoài và có thể phải trả một khoản phí.

VDC đã tìm cách ngăn chặn tình trạng thư rác “made in Việt Nam” bằng cách tìm ra những thuê bao ADSL gửi thư rác, lần đầu cảnh báo nếu tiếp tục sẽ tạm ngưng hoặc cắt tài khoản. Tuy nhiên, theo đại diện của VDC thì “cách này không có hiệu quả cao vì những người gửi thư rác thường xuyên đổi địa chỉ hoặc nếu ISP làm mạnh tay thì họ sẽ chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ khác”.

Theo thông tin cập nhật (đến sáng ngày 17/8) từ khảo sát về tình hình thư rác của Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính quốc gia (VNCERT) vẫn đang trong giai đoạn thu thập ý kiến, có khoảng 25% số người tham gia khảo sát nói 20-50% các thư điện tử họ nhận được là thư rác; trên 25% nói tỷ lệ thư rác là 50-80% và có tới hơn 30% khai báo tỷ lệ thư rác là trên 80%. Trong số đó, nửa số người tham gia khảo sát khai báo hơn 30% thư rác họ nhận được là thư tiếng Việt. Theo ông Đỗ Ngọc Duy Trác, phụ trách nghiệp vụ của VNCERT, tỷ lệ thư rác tiếng Việt theo khảo sát này đã tăng rất nhiều so với tỷ lệ thư rác tiếng Việt chỉ khoảng 8% vào năm trước.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thư rác xuất xứ trong nước gia tăng, theo các chuyên gia của VNCERT và đại diện các ISP, là do hiện nay tình trạng mua bán danh sách địa chỉ thư điện tử và công cụ gửi thư rác diễn ra rất phổ biến với chi phí rất rẻ. Thậm chí theo ông Trác thì “hiện nay có thể dễ dàng mua 1 triệu địa chỉ thư điện tử kèm theo công cụ phát tán thư rác với giá chỉ 200 ngàn đồng được rao bán nhan nhản trên mạng”. Thêm nữa, hiện nay cũng chưa có chế tài nào xử phạt những đối tượng phát tán thư rác.

Đỗ Duy

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 20/8/2007