Danh-cap-dinh-danh.jpg
Hacker ngày càng biết chọn lựa những thông tin định danh nhạy cảm hơn và có "giá trị khai thác" cao hơn. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cũng theo báo cáo vừa được Symantec công bố này, nguy cơ “dính” virus bởi email cũng gia tăng tại Việt Nam. Tháng 8/2012, cứ 349 email lại có thể ẩn chứa 1 virus, trong khi tháng 7/2012, phải mở 450,2 email mới có thể bị dính 1 virus. Tỷ lệ tương ứng của toàn cầu là 233,1 và 340,9.

Báo cáo Bảo mật Intelligence Report tháng 8/2012 còn đặc biệt nhấn mạnh tới xu hướng đánh cắp dữ liệu định danh. Số lượng dữ liệu định danh bị đánh cắp trong 8 tháng đầu năm 2012 giảm hơn so với cùng kỳ năm 2011 song các mục tiêu đã được nhắm kỹ chứ không chỉ đơn thuần là thu thập dữ liệu như trước.

Theo thống kê của Symantec, 8 tháng đầu năm nay, trung bình mỗi tháng có khoảng 14 vụ đánh cắp định danh, thấp hơn mức 16,5 vụ/tháng cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi vụ có khoảng 4.000 thông tin định danh bị đánh cắp, trong khi con số của năm trước là 6.800.

8 tháng qua, chỉ có 1 vụ có số lượng thông tin định danh bị đánh cắp lớn hơn con số 10 triệu, trong khi cùng kỳ năm trước có tới 5 vụ có số lượng định danh bị đánh cắp lên tới con số hàng chục triệu.

Tuy nhiên, những kẻ tấn công đang có xu hướng nhắm tới các nhóm đối tượng mục tiêu cụ thể, được chọn lựa kỹ hơn, khác với xu hướng cũ là chỉ đơn thuần thu thập lượng dữ liệu càng nhiều càng tốt.  

Y tế là lĩnh vực chịu số lượng các sự vụ rò rỉ dữ liệu nhiều nhất cho tới thời điểm này của năm 2012.    

Theo phân tích của Symantec, một trong những lý do khiến số vụ vi phạm đã giảm là vì các doanh nghiệp, tổ chức đã triển khai nhiều biện pháp mạnh để bảo vệ cơ sở dữ liệu, hồ sơ khách hàng khỏi các cuộc tấn công từ Internet.

Tuy nhiên, vẫn cần nâng cao cảnh giác bởi những thông tin bị đánh cắp dù kích thước nhỏ hơn nhưng tính nhạy cảm lại cao hơn, “hữu ích” hơn cho các hoạt động tội phạm.

Báo cáo mới của Symantec cũng nêu bật những nguyên nhân gây ra rò rỉ mất mát dữ liệu. Trong đó, hacker là thủ phạm chính của hầu hết những vụ việc ăn cắp định danh người dùng trong năm 2012 – chiếm hơn 88% tổng số các vụ việc này.