Theo truyền thông Australia, Thủ tướng Anthony Albanese hôm nay (22/1) đã tham gia các hoạt động đón mừng Tết Âm lịch cùng cộng đồng người gốc Á tại thành phố Sydney.
Trang News.com.au đưa tin, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng với Bộ trưởng Di trú Andrew Giles và chính trị gia thuộc Công đảng Sally Sitou đã tham dự lễ hội mừng Tết Nguyên Đán tại quảng trường Emerald thuộc khu Burwood, Sydney hôm nay. Ông Albanese đã phát lì xì cho trẻ nhỏ, cũng như gặp gỡ một số đại diện cộng đồng dân gốc Á sinh sống tại đây.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese có mặt ở quảng trường Emerald, Sydney. Ảnh: News.com.au
Ngoài Thủ tướng Albanese, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cũng đến chùa Zhu-Lin ở bang Nam Australia nhằm hưởng ứng phong tục đi lễ chùa dịp đầu năm mới. “Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tết Nguyên đán. Mong năm 2023 sẽ mang lại sự thịnh vượng và hòa bình cho tất cả mọi người”, trang News.com.au dẫn bài đăng trên Twitter của bà Wong, viết.
Ngoại trưởng Australia Penny Wong (áo đỏ, đứng giữa) tham gia các hoạt động đón mừng Tết. Ảnh: Penny Wong/ Twitter
Dự kiến, các hoạt động đón mừng Tết Nguyên đán tại thành phố Sydney, Australia kéo dài từ hôm nay đến ngày 5/2.
California lần đầu công nhận Tết Nguyên đánTrong năm đầu tiên bang California công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ chính thức, cộng đồng người Việt và người dân từ các nước châu Á rộn ràng đón chào cột mốc nhiều ý nghĩa này.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/2 đã triệu tập đại diện ngoại giao của 9 nước để lên án việc những quốc gia này đóng cửa lãnh sự quán tại Istanbul với lý do lo ngại an ninh.
Phát biểu tại buổi hòa nhạc nhân kỷ niệm 80 năm ngày Liên Xô chiến thắng trong trận chiến Stalingrad, Tổng thống Vladimir Putin cho hay Nga sẽ đáp trả các mối đe dọa.
Ủy viên phụ trách ngân sách của Liên minh châu Âu (EU), ông Johannes Hahn cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ công bố gói hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine.
Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành khám xét dinh thự bên bờ biển của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong khuôn khổ cuộc điều tra về việc ông Biden xử lý và cất giữ các tài liệu mật.
Các nhà khoa học đã thành công mô phỏng lại trận siêu sóng thần xảy ra cách đây 66 triệu năm, được cho là nguyên nhân dẫn tới sự tuyệt chủng của loài khủng long.
Từ đống đổ nát của một xưởng ướp xác 2.600 năm tuổi, các nhà khoa học đã phát hiện được các chất và công thức pha chế mà người Ai Cập cổ đại dùng để ướp xác người chết.