- Tích cực xây dựng, chia sẻ những chuẩn mực và quy tắc ứng xử, đặc biệt là tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM)+ sáng nay (12/10) tại Hà Nội.

1
Ảnh: Lê Anh Dũng

Tôn trọng DOC

Hội nghị ADMM+ lần đầu tiên giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN và 8 đối tác: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Úc, Nga, Mỹ, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch ASEAN 2010 đánh giá sẽ góp phần thúc đẩy sự hình thành cấu trúc khu vực phù hợp xử lý những vấn đề an ninh khu vực.

Ông kỳ vọng các nhà lãnh đạo làm rõ mối liên hệ và sự phối hợp giữa cơ chế ADMM+ với các diễn đàn khu vực hiện có, nhất là Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).

Theo đó, xác định các lĩnh vực, nội dung hợp tác cũng như các nguyên tắc hoạt động phù hợp để góp phần vào nỗ lực chung xử lý những vấn đề an ninh ở khu vực, kể cả các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như khủng bố, an ninh và an toàn trên biển, tội phạm xuyên quốc gia, thảm họa thiên tai…

2
Ảnh: Lê Anh Dũng

Chủ đề của hội nghị nhấn mạnh “Hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực là nguyện vọng và lợi ích chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực.

Nhằm thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng nói các nước cần tăng cường đối thoại và hợp tác để tạo dựng lòng tin, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, tích cực xây dựng và chia sẻ những chuẩn mực và quy tắc ứng xử, đặc biệt là tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.

Thủ tướng cũng kêu gọi tiếp tục tôn trọng và phát huy các công cụ đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực hiện có của ASEAN như Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác của Đông Nam Á (TAC), Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân, Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông (DOC), Công ước ASEAN về chống khủng bố và các Tuyên bố chung giữa ASEAN với các đối tác…

Lịch sử thế giới hiện đại ít khi chứng kiến việc Bộ trưởng, đại diện Bộ trưởng Quốc phòng của 18 quốc gia trên thế giới cùng ngồi lại với nhau không phải bàn về chiến tranh mà để cùng nhau chia sẻ và bàn thảo về hợp tác quốc phòng an ninh thiết thực vì hòa bình, ổn định và phát triển.

- Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Sân chơi bình đẳng
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất khẳng định việc thiết lập cơ chế ADMM+ ở thời điểm này là đòi hỏi khách quan của lịch sử khi một thập kỷ qua chứng kiến sự nổi lên của những hiểm họa an ninh mới khiến phải đổi mới cấu trúc an ninh hiện tại, trong đó nổi lên vai trò của các cơ chế đa phương có thành phần hợp lý và chiều sâu hợp tác thực chất hơn.

Với thành phần gồm 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại chủ chốt, ADMM+ được Đại tướng Thanh nhấn mạnh là diễn đàn đối thoại, tham vấn chiến lược, là cơ chế hợp tác ở cấp cao nhất (cấp bộ trưởng) về quốc phòng của khu vực, có khả năng định hướng và chỉ đạo các chương trình hoạt động thực tiễn nhằm giải quyết hiệu quả các thách thức an ninh chung.

“Đây là sân chơi bình đẳng và có lợi cho tất cả các bên tham gia”, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh.

Không chỉ dừng ở “ý nghĩa biểu tượng”, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nói ngay tại hội nghị, các bộ trưởng sẽ bắt tay bàn thảo luận về tiềm năng, triển vọng, những định hướng hợp tác thiết thực, xác định những lĩnh vực ưu tiên ban đầu cho hợp tác quốc phòng an ninh trong khuôn khổ ADMM+, đặt đường ray và tạo động lực để đoàn tàu ADMM+ có thể khởi hành ngay một cách mạnh mẽ và đúng hướng.
  • X.Linh - P.Loan