- Hôm nay (27/9),  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu chuyến thăm chính thức ba nước châu Âu: Hà Lan, Uzbekistan và Ukraine theo lời mời của Thủ tướng các nước này. Dự kiến, nhiều thỏa thuận sẽ được ký kết trong chuyến thăm.

Bộ Ngoại giao cho hay, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Cộng hòa Uzbekistan Savkat Mizziyayev và Thủ tướng Ukraine Mikola Azarov, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân thăm chính thức ba nước này.

Chuyến thăm Hà Lan diễn ra từ ngày 27/9 đến 1/10, Uzbekistan từ ngày 2 đến 4/10 và Ukraine 4 đến 6/10.


Amsterdam - Hà Lan. Ảnh: panoramio
Với Hà Lan, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Hans Hillen và đoàn đại biểu quân sự cấp cao ngày 26/9. Tháng 3/2011, Thái tử Willem-Alexander và Công nương Máxima đã thăm chính thức Việt Nam.

Kể từ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phan Văn Khải từ 2001 - cách đây đúng 10 năm, Thủ tướng Việt Nam có chuyến thăm chính thức Hà Lan - nước sớm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam.


Trọng điểm chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Tháp tùng ông có đoàn doanh nghiệp Việt Nam. Tính đến tháng 6 năm nay, Hà Lan trở thành nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 5,6 tỷ USD.


Hà Lan cũng là đối tác truyền thống cung cấp ODA cho Việt Nam ngay từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1973. Cho đến nay, mối quan hệ đã chuyển sang hình thức đối tác viện trợ khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Tuy không nằm trong nhóm 30 nước ưu tiên nhận viện trợ của Hà Lan nhưng Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 3 nước "quá độ" sang quan hệ đối tác bình đẳng.


Cộng đồng người Việt tại Hà Lan cũng là một cộng đồng khá lớn với 19.000 người, trong đó có khoảng 800 lưu học sinh, chủ yếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, có nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và kinh tế, thương mại giữa hai nước.


Với Uzbekistan, đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm chính thức quốc gia Trung Á này. Thảo luận chương trình hợp tác song phương rộng rãi trên mọi mặt với Uzbekistan, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đặt trọng tâm thúc đẩy hợp tác thăm dò khai thác dầu khí. Từ 2009, tập đoàn dầu khí Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với công ty dầu khí quốc gia Uzbekistan trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Năm 2010, Petrovietnam đã mở văn phòng đại diện tại thủ đô Tashkent để triển khai các dự án hợp tác dầu khí.


Trao đổi thương mại giữa Việt Nam với quốc gia này hiện còn khiêm tốn, đạt khoảng hơn 15 triệu USD (tính đến tháng 6 vừa qua). Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kỳ vọng sẽ mở ra nhiều khuôn khổ mới, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với Uzbekistan.


Ukraine có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Tháng 3 năm nay, Tổng thống Ukraine đã thăm chính thức Việt Nam. Trọng tâm chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sắp tới nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Hiện Việt Nam đang có 4 dự án đầu tư tại Ukraine với tổng số vốn 27 triệu USD, phần lớn do doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại Ukraine đầu tư vào các lĩnh vực chế biến thực phẩm như mì ăn liền, bao bì, carton, nhà hàng.


Hợp tác năng lượng là một trong những hướng hợp tác quan trọng được hai bên thúc đẩy. Đã có những dự án triển khai hiệu quả như các công trình thủy điện lớn Hòa Bình, Thác Mơ, Yaly, đường dây 500 KV. Hai bên đã thỏa thuận hợp tác thực hiện các dự án năng lượng mới như thiết kế, xây mới và cải tạo nhà máy nhiệt, thủy điện và truyền tải điện được xây dựng với sự trợ giúp của Ukraine và Liên Xô trước đây.


Dự kiến sẽ có nhiều thỏa thuận về kinh tế được ký kết trong chuyến thăm ba nước châu Âu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.


Linh Thư