Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhiệm vụ thời gian tới là tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng triển khai xây dựng chương trình hành động.  

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại phiên họp 

Trong công tác phòng, chống dịch, Thủ tướng yêu cầu không được chủ quan mà vẫn tiếp tục thực hiện nguyên tắc 5k + vắc xin. Sớm nghiên cứu ban hành cơ chế hộ chiếu vắc xin để thúc đẩy thương mại đầu tư.

“Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và khu vực hiện nay, cần có tính toán không để dịch xâm nhập vào nước ta; tiếp tục theo dõi thực hiện mục tiêu kép”, Thủ tướng chỉ đạo.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các ngân hàng giữ vững ổn định ngoại hối, cơ cấu lại tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu; kiểm soát, hạn chế nợ xấu mới phát sinh; kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngành tài chính tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính;  chống thất thu, trốn thuế, tiết kiệm chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Về giải ngân đầu tư công, Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đôn đốc sau khi Chính phủ nhiệm kỳ mới được kiện toàn.

Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh cần tiếp tục nỗ lực giảm chi phí đầu tư, tạo thêm lợi thế cạnh tranh mới;  ban hành kế hoạch kép, cắt giảm, đơn giản hóa, sửa đổi những quy định không phù hợp.

Đổi mới hơn nữa hoạt động kiểm tra chuyên ngành, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Ngành Công Thương cùng các địa phương lưu ý lưu thông tiêu thụ hàng hóa, nhất là hàng nông sản để hỗ trợ cho nông dân… Các ngành, các địa phương, đặc biệt ngành Giao thông vận tải đẩy mạnh các dự án trọng điểm.

Về lao động và các vấn đề xã hội, Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng  bởi dịch Covid-19; khôi phục sản xuất đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; hoàn thiện để trình Quốc hội khóa XV chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025; chú ý các phương án an toàn lao động nhất là các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu ngành thanh tra giải quyết nhanh gọn các vụ việc, xử lý sớm các sai phạm; tăng tốc hoàn thiện hệ thống pháp luật, đấu tranh, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan đơn vị; thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  xúc động cảm ơn các thành viên Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động cảm ơn các thành viên Chính phủ

Lần cuối chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất xúc động khi nói lời cảm ơn những thành viên Chính phủ khóa XIV.

Hồ Văn