- Chiều nay (5/12), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh thông xe toàn tuyến đường cao tốc ô tô Hà Nội - Hải Phòng. Đây là tuyến cao tốc 6 làn đầu tiên tại Việt Nam được làm theo tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới.

Phát biểu tại lễ thông xe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hoàn thành đưa vào khai thác toàn tuyến góp phần hiện đại hóa hạ tầng giao thông khu vực phía Bắc cùng với các tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Ninh Bình, Hà Nội - Thái Nguyên.

{keywords}

Thủ tướng phát lệnh thông xe toàn tuyến đường cao tốc ô tô Hà Nội - Hải Phòng.

Đặc biệt, việc đưa 105,5km cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào khai thác sẽ góp phần rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội - Hải Phòng xuống chỉ còn gần 1 giờ đồng hồ thay vì phải mất 2,5 giờ như đi tuyến đường 5 hiện nay.

{keywords}

{keywords}

Cao tốc hiện đại nhất nước chính thức thông xe toàn tuyến.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105, 5km, có điểm đầu giao cắt với vành đai 3 (cách cầu Thanh Trì 1 km về phía Bắc Ninh) thuộc phuờng Thạch Bàn - quận Long Biên - Hà Nội; điểm cuối dự án tại cảng Ðình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng. Tuyến cao tốc có tổng vốn đầu tư 45.487 tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD) do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam đầu tư.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là tuyến cao tốc đầu tiên trong cả nước có 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Hệ thống thiết bị phụ trợ trên tuyến đường gồm 58 camera được lắp đặt với cự ly 2 km/chiếc để theo dõi toàn bộ hoạt động phương tiện và có phương án cứu trợ khi bị tai nạn.

Thông qua hệ thống camera này có thể kiểm soát tốc độ xe bằng thiết bị tự động để CSGT xử phạt nguội xe chạy quá tốc độ.

Vũ Điệp