Trước đó, từ công tác nắm tình hình, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế xác định tại thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông) xuất hiện một số đối tượng có dấu hiệu đánh bạc và tổ chức đánh bạc (dưới hình thức lô đề).

Đường dây này do đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (SN 1976, trú huyện Nam Đông) cầm đầu. 

{keywords}
Đường dây đánh bạc gần tỉ đồng tại huyện miền núi Nam Đông với sự tham gia của quý bà

 

{keywords}
Đối tượng Thịnh cùng tang vật tại cơ quan công an

Để tổ chức đường dây đánh bạc, Thịnh tập hợp một số đối tượng “máu đỏ đen”, “vô công rồi nghề” làm hệ thống chân rết và chiêu dụ nhiều người dân trên địa bàn huyện Nam Đông tham gia.

Sau khi xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban GĐ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Tối 23/5, công an tỉnh đã huy đồng hàng chục cán bộ chiến sĩ, chia thành 7 tổ công tác đồng loạt ấp vào các tụ điểm đánh bạc do đối tượng Thịnh tổ chức.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng gồm Nguyễn Văn Thịnh (SN 1976); Hoàng Đại Thắng (SN 1980), Nguyễn Đình Cường (SN 1983), Nguyễn Xuân Phước (SN 1973), Phan Thị Thủy (SN 1982), Nguyễn Thị Quế Tiên (SN 1975), Nguyễn Văn Huy (SN1991, tất cả đều trú tại huyện Nam Đông).

Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ hơn 900 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tài sản khác.

Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lí nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Quang Thành

Phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hải Dương, khởi tố 19 đối tượng

Phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hải Dương, khởi tố 19 đối tượng

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.